Trộm SH ở Hà Nội mang về Bình Phước ‘ung dung’ sử dụng

Thứ Hai, 02/11/2015, 14:35
Đại đã phá khóa trộm chiếc xe SH ở Hà Nội, sau đó, vận chuyển xe vào TP.Hồ Chí Minh bằng ô tô và nhờ bạn làm giả giấy tờ xe rồi “ung dung” đưa về Bình Phước sử dụng.


Ngày 2/11, Công an thị xã Đồng Xoài đã bàn giao hồ sơ vụ án và đối tượng Nguyễn Phùng Đại (39 tuổi, ngụ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) cho Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền.

Nguyễn Phùng Đại cùng chiếc xe tang vật (Ảnh trên). Giấy chứng nhận đăng ký xe do Đại và đồng bọn làm giả

Theo hồ sơ vụ án, Đại từng có tiền án về 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” (thụ án 15 năm tù). Đại không cư trú ổn định ở một nơi mà thường đi lại, lưu trú ở nhiều địa phương trong cả nước. Thời gian gần đây, Đại đưa vợ về tạm trú và sinh sống tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng.

Đối tượng bị đưa vào tầm ngắm của trinh sát Công an thị xã Đồng Xoài do có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đến khoảng 10h ngày 30/10, Đại điều khiển xe máy hiệu Honda SH150i BKS 29M1-392.77 chở theo Phạm Ngọc Hoàn (41 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) đảo quanh khu vực thị xã Đồng Xoài thì bị lực lượng Công an “mời” về trụ sở để làm việc.

Tại đây, phát hiện xe SH150i mà Đại đang sử dụng của chị Trần Thị Việt Liên (ngụ phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đã bị kẻ gian lấy trộm ngày 27/9/2015 và BKS của xe là 29D1-676.66.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đại khai nhận, vào lúc 12h ngày 27/9, lợi dụng sơ hở, Đại đã dùng đoản mang sẵn theo người phá khóa rồi điều khiển xe tẩu thoát. Sau đó, Đại vận chuyển xe vào TP.Hồ Chí Minh bằng ô tô và nhờ bạn làm giả giấy tờ xe rồi “ung dung” đưa về Bình Phước sử dụng.

Minh Thùy
.
.
.