Đà Nẵng:

Triệt phá ổ nhóm buôn bán ma túy tại quận Thanh Khê

Thứ Hai, 03/07/2006, 13:19

Gần đây, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, phát hiện tại phường An Khê thuộc quận Thanh Khê có một số đối tượng tái nghiện và nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển, buôn bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều 1/7, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối với Võ Văn Long (26 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Lan (46 tuổi) cùng trú ấp 2, xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu; Lê Đức Thành (39 tuổi), trú phường 3, quận Phú Nhuận, TP HCM đều cùng tạm trú tổ 41, phường An Khê, quận Thanh Khê và Hồ Kinh Tài (26 tuổi), trú tổ 34, phường Thanh Khê Tây, về tội "Vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy".

Đầu tháng 6, Công an quận Thanh Khê kiểm tra hành chính, bắt quả tang 9 con nghiện đang tổ chức sử dụng chất ma túy tại các phòng trọ. Ngay sau đó, một đường dây tàng trữ, buôn bán heroin của một người có tên Nga được làm rõ.

Lúc 16h30' ngày 30/6, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Đồn Biên phòng 248 bắt quả tang Võ Văn Long đang bán heroin cho con nghiện tên là Hồ Kinh Tài tại tổ 15, phường An Khê. Tại cơ quan Công an, Long khai nhận: Mỗi ngày những con nghiện có nhu cầu heroin thường điện thoại di động cho Nguyễn Thị Tuyết Lan (mẹ Long), thống nhất giá cả và địa điểm giao hàng. Nhiệm vụ của Long là đi giao "hàng trắng" và đem tiền về nộp lại cho mẹ mình.

Long, Tuyết Lan, Thanh, Tài.

Ngay buổi tối trong ngày, lực lượng Công an quận Thanh Khê khám xét khẩn cấp nơi ở của Long, làm Nguyễn Thị Tuyết Lan và Lê Đức Thành không kịp trở tay và 8 con nghiện thì chạy tán loạn. Tại hiện trường, Công an thu giữ 5 gói bột trắng (theo tên Long khai là heroin), 3 triệu đồng, 1 cân tiểu li, 1 xe máy BKS 52H6-8004, 3 ĐTDĐ, 4 giấy chứng minh (chưa xác định chủ nhân), 1 giấy đăng ký xe tên Nguyễn Minh Nga và một số giấy tờ ghi danh sách những con nghiện...

Công an quận Thanh Khê cho biết Nguyễn Thị Tuyết Lan còn đội lốt tên khác là Nguyễn Minh Nga, nhằm che giấu chân tướng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra

P.N.
.
.
.