Mở sòng đá gà qua mạng trong căn nhà 3 lớp cửa

Thứ Năm, 18/05/2017, 15:53
Dũng và Hiếu đã thiết kế 3 lớp cửa kiên cố cho ngôi nhà để tổ chức đá gà trực tuyến và ghi đề. Thủ đoạn tinh vi như vậy nhưng các đối tượng vẫn không thể qua mặt được cơ quan chức năng.

Ngày 18-5, Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ  Nguyễn Tiến Dũng (49 tuổi), Hồ Phi Yến (64 tuổi), Huỳnh Văn Hiếu (41 tuổi ), Nguyễn Thế Hùng (53 tuổi cùng ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Bảo Quốc (43 tuổi), Phạm Xuân Hoà (46 tuổi), Nguyễn Xuân Vinh (45 tuổi), Phan Hùng Bằng (54 tuổi), Chu Đức Tính (37 tuổi), Mai Hoàng Long ( 41 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) và Đồng Văn Tâm ( 47 tuổi) để điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng tổ chức cá độ đá gà trực tuyến.

Qua một thời gian theo dõi, chiều 17-5, hàng chục CBCS thuộc Công an quận Phú Nhuận bất ngờ ập vào căn nhà số 120/48/5 Thích Quảng Đức (phường 5, quận Phú Nhuận) phát hiện hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức đá gà qua mạng internet.

Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ hàng chục triệu đồng tiền mặt, 3 thiết bị điện tử dùng để theo dõi đá gà qua mạng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 4 phơi đề với tổng số tiền là 10 triệu đồng và 7 triệu đồng tiền mặt.

Các con bạc bị bắt giữ.

Khai nhận ban đầu tại hiện trường, Dũng là đối tượng đứng ra tổ chức sòng bạc ăn thua bằng hình thức đá gà qua mạng. Trước đó khoảng một tuần, Dũng phát hiện ra trò chơi này nên đã chuẩn bị phương tiện để tổ chức đá gà qua mạng. 

Dũng mở tài khoản trên internet để theo dõi các trận đá gà quốc tế sau đó kêu các con bạc đánh cược. Mỗi lần đặt cược, con bạc chi ra ít nhất 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Dũng trực tiếp chung chi tiền độ cho các con bạc khi trận đấu kết thúc. Mỗi tuần sau khi tổng kết các trận đấu, Dũng gom tiền giao cho đại lý cấp trên.

Tang vật vụ án.

Ngoài hoạt động đá gà trực tuyến do đối tượng Dũng tổ chức, đối tượng Hiếu (chủ nhà) còn tổ chức ghi đề. Hiếu khai đã tổ chức ghi đề được 6 tháng nay. Để tránh bị theo dõi, Hiếu thiết kế căn nhà có 3 lớp cửa. Phía bên ngoài để con bạc theo dõi các trận đá gà qua mạng, lớp cửa thứ 2 là nơi Dũng ngồi ghi cá độ đá gà, lớp cửa cuối cùng là nơi Hiếu ghi đề.

Nghinh Phong
.
.
.