Hải Dương:

Triệt phá ổ bạc trá hình

Thứ Hai, 13/10/2014, 11:53
Hồi 12h ngày 11/10, trong lúc các con bạc đang mải mê sát phạt nhau thì 5 mũi trinh sát của Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng ập vào khống chế, bắt giữ 49 đối tượng tại xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, thu giữ 1 đôi gà, gần 80 triệu đồng, cùng nhiều tang vật khác. Tại bãi xe phía ngoài, lực lượng Công an đã kiểm đếm, bảo quản 37 xe máy các loại.

Thượng tá Bùi Quang Huy, Phó trưởng Công an huyện Gia Lộc cho biết sới bạc này do đối tượng Trần Quang Hải (42 tuổi, ở thôn phù Nội, xã Hùng Sơn, huyện Thanh Miện) đứng ra thuê địa điểm quán cà phê vườn sinh thái Hương Rừng của ông Đỗ Văn Sơn (52 tuổi, ở thôn Đông Cầu, xã Quang Minh) để tổ chức đánh bạc dưới hình thức “đá gà” với quy mô lớn để thu tiền hồ. Đây là khu vực thuộc diện chuyển đổi, ngoài cánh đồng, vắng vẻ, đường độc đạo.

Các đối tượng và tang vật tại hiện trường.

Tham gia đánh bạc tại đây ngoài những đối tượng đến từ các huyện giáp ranh như Thanh Miện, Ninh Giang, Bình Giang, TP Hải Dương của tỉnh Hải Dương còn có nhiều đối tượng đến từ các huyện giáp ranh của tỉnh Hưng Yên. Mỗi đối tượng đến đánh bạc phải nộp cho Hải 50 nghìn đồng. Việc đánh bạc được Hải tổ chức từ 9h đến 15h vào các ngày thứ 2, thứ 5, thứ 7 hằng tuần. Trong quá trình này, Hải còn bố trí người trông xe, canh gác, phục vụ ăn nghỉ, thậm chí cho vay tiền.

Theo lời khai của các đối tượng thì sới bạc này được tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua. Từ khi sới bạc đi vào hoạt động đã ảnh hưởng không nhỏ tới an ninh trật tự trong khu vực. Việc triệt phá tụ điểm đánh bạc này đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ, đánh giá cao

Văn Thịnh
.
.
.