Triệt phá đường dây trộm chó nguy hiểm ở Tây Ninh

Chủ Nhật, 25/12/2016, 13:35
Hàng ngày, Quang, Hiếu, Lâm điều khiển xe máy hiệu Exciter có gắn súng điện chạy trên các tuyến đường ở các huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu để bắn trộm chó...

Chiều 25-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ Đỗ Minh Quang (39 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh), Nguyễn Trung Luận (28 tuổi, ngụ Châu Thành, Tây Ninh), Phạm Hoàng Lâm (27 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh), Nguyễn Anh Tuấn (55 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh), Nguyễn Thị Bạch Ngọc (vợ Tuấn, 47 tuổi, ngụ An Giang) và Đỗ Trung Hiếu (38 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng cùng tang vật

Trước đó, lúc 5h ngày 23-12, Công an huyện Gò Dầu đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh và Công an huyện Hòa Thành bắt giữ nhóm đối tượng này trộm chó ở ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành. Tang vật thu giữ gồm: 47 con chó có trọng lượng trên 500kg, 1 cây súng điện, máy làm sạch lông, 2 xe máy…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Quang, Trung, Lâm, Tuấn Anh, Ngọc cùng nhau bàn bạc, rủ nhau trộm chó để bán lấy tiền tiêu xài. Hàng ngày, Quang, Hiếu, Lâm điều khiển xe máy hiệu Exciter có gắn súng điện chạy trên các tuyến đường ở các huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu để bắn trộm chó của người dân sinh sống ven đường.

Các đối tượng mang chó về bán lại cho vợ chồng Tuấn Anh, Ngọc với giá 35 ngàn đồng/kg. Sau đó, vợ chồng Tuấn Anh bán lại cho Luận với giá cao hơn để mang đi tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trung bình một ngày, mỗi đối tượng thu lợi từ 2 triệu đồng trở lên.

T.Nhung – M.Nhật
.
.
.