Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn mùa Euro 2016

Thứ Bảy, 09/07/2016, 16:14
Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá một đường dây đánh bạc cá độ bóng đá Euro 2016 với số tiền mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng. Bắt giữ nhiều đối tượng.

Chiều 9-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ Huỳnh Hòa Hiệp (33 tuổi), Nguyễn Hồng Sơn (38 tuổi), Đặng Minh Toàn (54 tuổi), Nguyễn Thanh Chính (33 tuổi) và Lê Thanh Đạm (53 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu) để mở rộng điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sau nhiều ngày đeo bám, lúc 2h ngày 7-7, trận bán kết Euro 2016 diễn ra giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển bóng đá Wale. Hàng chục cán bộ, chiến sỹ đột kích 4 điểm đánh bạc ở các xã Tân Hội, Suối Ngô, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu bắt giữ nhóm đối tượng trên đang tổ chức cá cược bóng đá cho 25 con bạc trên địa bàn huyện tham gia. 

Tang vật thu giữ gồm, laptop; trên 66 triệu đồng; 19 tờ phơi ghi nhận việc cá cược bóng đá với số tiền thể hiện ước tính trên 300 triệu đồng...

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, trong thời gian diễn ra giải Euro, Hiệp mua trang mạng bóng đá Sobet rồi cấu kết với Sơn, Toàn, Đạm, Chính là tay em cho Hiệp đứng ra tổ chức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền. Các “tay em” được Hiệp trả tiền hoa hồng 3% trên tổng số tiền phơi. 

Hàng ngày, khi các trận đấu diễn ra, Hiệp điện thoại thông báo “kèo” từng trận cho Sơn, Toàn, Đạm, Chính biết để thông báo cho nhưng con bạc tham gia cá cược trên địa bàn. Sau đó, các đối tượng tập hợp các phơi chuyển qua điện thoại cho Hiệp tập hợp tính tiền chung, chi thắng thua. 

Với cách làm trên, mỗi ngày Hiệp nhận tiền cá cược bóng đá từ Sơn, Toàn, Đạm, Chính từ 200 đến 500 triệu đồng.

Tuyết Nhung
.
.
.