Triệt phá băng trộm tiệm vàng lớn nhất từ trước đến nay

Thứ Ba, 06/07/2010, 16:30
Ngày 5/7, Trung tá Bùi Bé Năm - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an An Giang, cho biết: Bằng nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, Phòng PC45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa khám phá thành công băng trộm tiệm vàng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn An Giang trong một thời gian rất ngắn…

Đêm 23 rạng sáng 24/6, tại tiệm vàng Quốc Thắng (khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) xảy ra một vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án, dùng cưa và nhiều công cụ hỗ trợ khác cắt vỉ sắt bảo vệ phía trên ở khu vực sàn rửa phía sau nhà, cạy phá cửa sổ ở khu vực bếp ăn, cắt khung sắt cửa sổ, đột nhập vào nhà phá tủ kính trưng bày vàng để trộm cắp.

Theo lời khai của ông Nguyễn Quốc Thắng (55 tuổi, chủ tiệm vàng Quốc Thắng), tài sản bị trộm khoảng 600 lượng vàng, trong đó có 350 lượng vàng 24K và khoảng 250 lượng vàng 18K, tổng giá trị tài sản thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và công tác điều tra ban đầu, Phòng PC45 có cơ sở xác định đây là vụ phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thiệt hại rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến TTATXH ở địa phương.

Đồng thời gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, bởi vì đây là khu vực giáp ranh Vương quốc Campuchia, có nhiều đồng bào Khmer sinh sống. Nghiêm trọng hơn, tiệm vàng Quốc Thắng cũng chính là tiệm vàng bị băng cướp quốc tịch Campuchia sử dụng vũ khí nóng cướp mất trên 300 lượng vàng vào ngày 5/7/2009 mà Công an An Giang phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia điều tra, làm rõ.

Ngay khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an An Giang đã chỉ đạo cho Phòng PC45, chủ trì phối hợp với Công an huyện Tịnh Biên và các đơn vị nghiệp vụ (có mời Cảnh sát tỉnh Tà Keo, Campuchia hỗ trợ), tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

Đồng thời, ngày 25/6, Thiếu tướng Dương Thái Nguyên - Giám đốc Công an An Giang ký quyết định xác lập chuyên án và thành lập Ban chuyên án do Đại tá Lê Văn Tiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban; Trung tá Bùi Bé Năm - Trưởng phòng PC45 làm Phó ban Thường trực với quyết tâm điều tra, làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất…

Nhờ nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỳ công điều tra truy xét với sự chỉ đạo, hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị nghiệp vụ: Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) và Công an các tỉnh, thành liên quan… chỉ sau 2 ngày, Ban chuyên án đã có đủ chứng cứ xác định 2 đối tượng gây án. Bọn chúng gồm: Nguyễn Văn Nhã (39 tuổi, thường trú phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, chỗ ở phường Bình San, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) và Nguyễn Văn Thanh (33 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp). Do 2 đối tượng gây án hoạt động lưu động và liên tục di chuyển ở nhiều nơi nên Phòng PC45 đã bố trí nhiều mũi trinh sát truy lùng theo dấu vết nóng qua nhiều tỉnh, thành phố.

Lưới trời lồng lộng, đến đêm 29/6, các trinh sát đã bắt được Nguyễn Văn Nhã tại phường Bình San, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang và sáng 30/6, thì bắt được tên Nguyễn Văn Thanh tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng trên, Công an An Giang đã phát hiện và thu giữ 330.700.000 đồng; 25.531 USD; 3.000 đôla Úc; 1.000 Đài tệ; 25 lượng vàng 9999; 3kg vàng (khoảng 80 lượng, đây là số vàng Nhã trộm của tiệm vàng Quốc Thắng, sau đó nấu thành cục mang về cất giấu tại nhà em ruột); một xe ôtô Toyota Innova BKS 61L-1140; 1 GCNQSDĐ; một roi điện; một mã tấu; 2 phỉnh đánh bạc ở casino có số 25… và nhiều tài sản có giá trị khác. Kết quả đấu tranh ban đầu, Nhã và Thanh khai nhận đã thực hiện vụ trộm tại tiệm vàng Quốc Thắng vào ngày 24/6 như đã nêu trên.

Ngoài ra, trước đây Nhã và Thanh còn cùng 2 đối tượng người Campuchia (chưa xác định lai lịch, quen biết với Nhã trong quá trình đánh bạc ở Campuchia) đã thực hiện 10 vụ trộm tiệm vàng trong 3 năm gần đây trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long; gây thiệt hại tài sản hàng trăm cây vàng. Cụ thể, vụ trộm tiệm vàng Kim Ngân tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vào ngày 23/9/2008, tài sản trộm được khoảng 75 lượng vàng 24k và 18k.

Vụ trộm tiệm vàng Kim Xoàn tại ấp Phú Xương, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang vào ngày 8/1/2009, tài sản trộm được khoảng 100 lượng vàng 18k. Vụ trộm tiệm vàng Húa Chu tại ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vào ngày 5/4/2009, tài sản trộm được 110 lượng vàng 24k, 18k và 300.000.000 đồng và vụ trộm tiệm vàng Nguyễn Bé tại ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long vào ngày 2/8/2009, tài sản trộm được 150 lượng vàng 24k, 18k và 224.000.000 đồng...

Riêng đối với Nguyễn Văn Nhã là đối tượng chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp gây án đặc biệt nguy hiểm, có 4 tiền án và nhiều tiền sự, liên tục di chuyển, sống lưu động nhiều nơi ở các tỉnh miền Đông, TP HCM và miền Tây Nam Bộ, chuyên trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đánh bạc tại các casino và các trường gà ở Campuchia.

Để rửa tiền, hợp thức hóa số tài sản có được do phạm tội mà có, Nhã mua nhiều nền nhà và đất ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Tháp, Nhã học nghề thợ bạc (để nấu số vàng trộm được thành cục). Nhằm qua mắt cơ quan pháp luật, Nhã thành lập 2 doanh nghiệp (Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ thương mại Thanh Bình tại quận Thủ Đức, TP HCM, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Thiên Trúc tại quận Gò Vấp, TP HCM đều do Nhã làm Phó Giám đốc).

Ngoài ra, Nhã sử dụng số tiền do phạm tội mà có làm từ thiện ở những nơi mà Nhã và các vợ, người tình của Nhã sinh sống. Vì vậy, Nhã đã có uy tín với một số cán bộ chính quyền ở các địa phương này. Qua khám xét nơi ở của Nhã đã thu giữ 1 roi điện do Trung Quốc sản xuất và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của Nhã và đồng bọn. Đặc biệt, qua công tác điều tra, trinh sát có thông tin Nhã có sử dụng súng ngắn K59 do Nhã mua ở Campuchia giá 500 USD.

Có thể nói, vụ trộm tiệm vàng Quốc Thắng đã ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT địa phương. Đặc biệt, trước đó, ngày 5/7/2009, tiệm vàng Quốc Thắng đã xảy ra vụ "Cướp tài sản có vũ khí". Phòng PC45 Công an An Giang đã kết hợp các đơn vị nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng và lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tiến hành công tác điều tra khám phá án. Sau 5 ngày truy xét, đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan (trong đó có 8 đối tượng người Campuchia, 1 đối tượng người Việt Nam) và các tang vật.

Điều tra mở rộng vụ án, Phòng PC45 Công an An Giang tạo điều kiện cho Công an 2 tỉnh, Kiên Giang và Tây Ninh đấu tranh làm rõ 2 vụ cướp tiệm vàng có vũ trang khác xảy ra ở thị xã Hà Tiên và huyện Tân Biên, với hàng chục đối tượng gây án là người Campuchia bị bắt giữ. Vì vậy, việc điều tra, khám phá nhanh vụ trộm tại tiệm vàng Quốc Thắng, tiến tới triệt xóa toàn bộ băng nhóm tội phạm nguy hiểm này là một chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh An Giang, mà vai trò chủ công là cán bộ, chiến sĩ Phòng PC45 và Công an huyện Tịnh Biên. Việc điều tra, khám phá nhanh vụ án, thực sự đã góp phần rất quan trọng trong giữ vững ANTT, phát triển KT-XH… của địa phương.

Chiều 5/7, trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Bùi Bé Năm - Trưởng phòng PC45, cho biết: Hiện đơn vị tiếp tục tập trung lực lượng để điều tra mở rộng và làm rõ băng tội phạm nguy hiểm này

Văn Đức
.
.
.