“Trẻ trâu” đâm chết người vì nhắc nẹt pô xe

Thứ Sáu, 24/02/2017, 17:56
Một ngày sau khi vung dao đâm chết người vì bị nhắc nẹt pô xe, thanh niên ở Cà Mau bị bắt khi mò vào nhà kiếm thức ăn.

Ngày 24-2,  cơ quan CSĐ Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Tiêu Thành Đạt (19 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân) để điều tra về hành vi “Giết người”. 

Đối tượng Đạt.

Trước đó, trưa 23-2, Đạt chạy xe máy đến tiệm sửa xe của anh Trần Phú Tỷ (20 tuổi, ngụ cùng xã) để sửa xe. Tại đây, Đạt nẹt pô ầm ĩ thì bị anh Tỷ nhắc: “Mày chạy xe sốc quá”. 

Nghe anh Tỷ nói vậy, Đạt chửi thề rồi bỏ đi. Hơn 10 phút sau, Đạt cầm dao quay lại, xông vào tiệm sửa xe đâm liên tiếp vào người anh Tỷ, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Đạt trốn ở bụi rậm ở đầm tôm gần nhà. Do không có điện thoại gọi cho người thân, sáng 24-2, khi Đạt mò vào nhà tìm thức ăn thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

H.Hoàng
.
.
.