Tóm gọn 4 đối tượng đòi tiền “bảo kê” bãi xe

Chủ Nhật, 03/02/2013, 13:52
Khi anh Thịnh sử dụng khoảng đất trống làm bãi đỗ xe ôtô cho khách ở trước cửa nhà số 37 Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Cường cùng "anh em" bắt anh này, mỗi tháng phải nộp 50 triệu đồng tiền “bảo kê” bến bãi.

Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản, bắt quả tang 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Cường, 23 tuổi, trú tại 37 Trần Đại Nghĩa, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Văn Cương, 35 tuổi, trú ngõ 2 Tây Sơn, quận Đống Đa; Chu Mạnh Cường, 24 tuổi, trú tại tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa và Nguyễn Thành Kiên, 20 tuổi, trú tại tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng.

Do mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Cường với anh Ngô Trọng Thịnh, 36 tuổi, trú ở ngách 187/49 Hồng Mai, Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng về việc anh Thịnh sử dụng khoảng đất trống làm bãi đỗ xe ôtô cho khách ở trước cửa nhà số 37 Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Cường cùng các đối tượng đã đe dọa anh Thịnh, bắt mỗi tháng phải nộp cho bọn chúng 50 triệu đồng tiền “bảo kê” bến bãi

P.A.
.
.
.