Tội phạm ma túy có thể kiếm 10 tỷ đồng trong 1 đêm

Thứ Ba, 21/03/2017, 20:16

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với PV Báo CAND về vụ Cảnh sát nổ súng truy bắt đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin, Đại tá Nguyễn Đức Thính, Trưởng phòng 3, Cục C47 Bộ Công an "tiết lộ" 1 thông tin gây sốc.

Theo nhận định của Đại tá Nguyễn Đức Thính, tội phạm túy đang có chiều hướng gia tăng, lợi nhuận ma túy là rất lớn, ngoài ra nhu cầu sử dụng ma túy cao. Tính  chất vận chuyển ma túy trong thời gian ngắn, nếu trót lọt trong 1 đêm đối tượng thu lãi đến 10 tỷ đồng, thậm chí cao hơn vì đa số vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Trong một diễn biến khác, chiều 21-3, Cục C47 đã ra quyết định khởi tố đối tượng Lục Thanh Đồng (43 tuổi), trú tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Đồng là đối tượng điều khiển chiếc xe Fotuner chở 100 bánh heroin bỏ trốn và bị Cảnh sát truy đuổi đến địa phận xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ (Hà Nội) thì bị khống chế, bắt giữ.

Theo Đồng khai, tiền công vận chuyển cho chuyến hàng 100 bánh heroin trên nếu trót lọt anh ta sẽ được trả công với số tiền hơn 200 triệu đồng. 

Cũng theo Đại tá Thính: Phương thức vận chuyển của bọn chúng rất tinh vi, manh động, thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động. Nếu nghi ngờ sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp, thủ đoạn để chống trả, tẩu thoát. 

Đáng chú ý đường dây này vận chuyển ma túy từ Tây Bắc (đa số ma túy lấy từ Lào đưa vào Việt Nam) qua địa bàn Hà Nội. Theo nhận định của Cục C47 Bộ Công an, đường dây ma túy này rất lớn, đi các tỉnh biến giới phía Bắc, trong đó có tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn để tiêu thụ các nước thứ ba.

Chiếc xe của đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin bị Cảnh sát khống chế
Nghi can, chiếc xe và tang vật 100 bánh heroin

Trước đó, cũng  tại Trạm thu phí Lương Sơn lực lượng Công an đã bắt vụ 30 bánh heroin. Đường dây này do một số đối tượng ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, thường xuyên đi khu vực Tây Bắc mua bán ma túy về Hà Nội và mang sang Trung Quốc tiên thụ. 

Khoảng 15h30’ ngày 18-3, tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 99A-07589 có dấu hiệu nghi vấn đi hướng từ Hòa Bình về Hà Nội. Tổ công tác C47 phối hợp với PC47 Công an Hòa Bình và các lực lượng chức năng khác đã yêu cầu xe ô tô dừng tại Trạm thu phí Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Vào thời điểm này, quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện trong xe ô tô có chở một loa đài, bên trong nhét 30 bánh heroin. Trên xe có 2 đối tượng nam giới người ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Mở rộng chuyên án đấu tranh, đến ngày 21-3, Cục C47 bắt thêm một đối tượng nữa

Minh Hiền
.
.
.