Tiêu hủy gần 2 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả và kém chất lượng

Thứ Tư, 09/12/2015, 16:25
Trong đợt tiêu hủy lần 2 vào sáng ngày 9-12, Cục quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng đã tiêu hủy trên 5.400 đơn vị hàng hóa là hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Ngày 9-12, tin từ Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết, sáng cùng ngày tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, Cục đã tổ chức tiêu hủy đợt 2 các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm giả nhãn mác, hết hạn sử dụng và hàng nhập lậu. 

Trong đợt tiêu hủy này, Cục quản lý thị trường Đà Nẵng đã tiêu hủy tổng cộng  49 danh mục với trên 5.400 đơn vị hàng hóa: bao gồm các mặt hàng áo quần, mỹ phẩm, giày dép, hàng điện máy, các loại thực phẩm.

QLTT TP Đà Nẵng tiến hành tiêu hủy 5.400 đơn vị hàng hóa là hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng trị giá gần 2 tỷ đồng vào sáng ngày 9-12.

Đáng chú ý, trong đợt này, Cục quản lý thị trường Đà Nẵng còn phát hiện một số đơn vị, cửa hàng có tàng trữ các loại cồn Ethenol để làm rượu ngoại giả; nước sâm Hàn Quốc, mì chính Ajinomoto giả. Được biết, tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy gần 2 tỷ đồng.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hàng giả, hàng cấm trước trong và sau Tết nguyên Đán Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã phối hợp các ngành chức năng tổ chức nhiều đợt kiểm tra và phát hiện nhiều đơn vị, doanh nghiệp sử dụng và kinh doanh các mặt hàng kém chất lượng, hàng giả.

Cụ thể như rượu giả nhãn mác, mì chính  Ajinomoto giả, áo quần mỹ phẩm các loại, các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm giả nhãn mác, hết hạn sử dụng và hàng nhập lậu đang bày bán trên thị trường Đà Nẵng.

QLTT Đà Nẵng tiến hành tiêu hủy thuốc lá lậu.

Trước đó vào ngày 30/10, Ban chỉ đạo chống hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại thành phố Đà Nẵng (BCĐ 389/TP) cũng đã tiến hành tiêu hủy 74.130 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. 

Toàn bộ số thuốc lá trên được các thành viên trong BCĐ 389/TP như: Quản lý thị trường, Công an thành phố, Công an các quận: Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu… bắt giữ trên khâu lưu thông và buôn bán. Số thuốc lá này chủ yếu thuộc các nhãn hiệu: Zet, Hero, Raison, Mond, Esse, Capri, Kiss..., được đem đi thiêu đốt tiêu hủy tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). 

Tổng giá trị tiền xử phạt hành vi vi phạm buôn lậu số thuốc lá nói trên khoảng 1,2 tỷ đồng, trong đó đã chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra và khởi tố 5-6 vụ vận chuyển, buôn bán với số lượng lớn.

Theo đánh giá của Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, hiện tình trạng kinh doanh hàng nhái, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Đợt tiêu hủy này diễn ra trước Hội chợ hàng Việt tại TP Đà Nẵng nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa đúng hãng, tránh mua phải hàng kém chất lượng. Đây cũng là đợt kiểm tra thị trường dịp cuối năm theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng nhằm hạn chế phần nào tình trạng buôn bán hàng kém chất lượng trên địa bàn.

Hoài Thu
.
.
.