Tiêu hủy 700 kg hải sản và 12.000 quả trứng gia cầm nhập lậu

Chủ Nhật, 12/03/2017, 16:27
Ngày 12-3, UBND TP Móng Cái đã tiến hành tiêu hủy 700 kg hải sản và 12.000 quả trứng gà nhập lậu.


Số hải sản này trước đó do Đội Đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện thu giữ tại gần khu vực biên giới.

Khi phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát vận chuyển hai bao hàng đằng sau, lực lượng Bộ đội biên phòng yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì cả hai vứt lại toàn bộ số hàng rồi bỏ chạy. Kiểm tra hai bao hàng phát hiện bên trong chứa 500kg sò và 200kg cá đối ướp lạnh.

Hải sản nhập lậu bị thu giữ.
18 nghìn quả trứng gia cầm bị thu giữ.

Trong khi đó, Đội Kiểm soát Liên hợp số 1 ( gồm lực lượng Hải và Bộ đội Biên phòng phát hiện tại bờ sông biên giới Việt Nam (đoạn Mốc 1367(2)+500) thuộc Khu 2, phường Ka Long, đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt, trú tại Khu 5, phường Hải Yên, TP Móng Cái lái đò sắt, vận chuyển các thùng carton bên trong có 12.000 quả trứng gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc.

Nguyệt khai vận chuyển số trứng này cho một người không quen biết để lấy tiền công.

Tiếp đó, tại khu vực phía sau chợ Ka Long, thuộc khu 5, phường Ka Long, TP Móng Cái, lực lượng liên ngành hiện một số đối tượng đang vận chuyển 6.000 quả trứng gia cầm Trung Quốc đựng trong thùng caton, thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ hàng chạy thoát thân.

Tuấn Hương
.
.
.