Thuê xe ôtô mang qua biên giới cầm lấy tiền đánh bạc

Thứ Bảy, 05/11/2016, 15:40
Sau khi “nướng” hết số tiền mang theo vào trò “đỏ đen” tại sòng bạc Casino Sunday (Campuchia), Tuấn cầm chiếc xe du lịch mà anh ta thuê cho chủ Casino hòng gỡ gạc, nhưng lại trắng tay.


Chiều ngày 5-11, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Tuấn (36 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra Tuấn khai nhận, do quen biết với chị Nguyễn Hoàng Hải Yến (ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên), ngày 26-10, Tuấn điện thoại hỏi thuê 1 xe ôtô du lịch. 

Do nhà hết xe, chị Yến  liên hệ với chị Nguyễn Thị Nga (ngụ phường Bình Khánh) thuê 1 xe du lịch Toyota Innova rồi cho Tuấn thuê lại với giá 600.000 đ/ngày.

Đối tượng Tuấn và chiếc xe tang vật.

Thuê được xe, Tuấn chạy đến cửa khẩu Xà Xía, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), sang Casino Sunday (Campuchia) đánh bạc. Sau khi thua hết tiền mang theo, Tuấn gặp chủ Casino cầm cố chiếc xe du lịch trên với giá 3.000 USD để tiếp tục đánh bạc nhằm gỡ lại số tiền đã thua. Tuy nhiên, càng gỡ Tuấn càng thua cháy túi.

Đến ngày 28-10, qua hệ thống định vị trên xe, chủ xe xác định được xe của mình đang nằm ở bên Campuchia, nên đã đến Casino tìm gặp Tuấn. Tại đây, Tuấn cho biết đã cầm cố chiếc xe Toyota Innova thuê của chị Nga.

Chị Nga đồng ý chuộc lại chiếc xe và buộc Tuấn viết cam kết phải hoàn trả lại 3.000 USD. Đến ngày 29-10, chị Yến cùng chị Nga đem tiền sang Casino chuộc xe và Tuấn về với giá 3.200USD (trong đó có 200 USD tiền giữ Tuấn trong mấy ngày bên sòng bạc). Khi Tuấn theo xe về TP Long Xuyên thì bị Công an TP Long Xuyên mời về làm việc cùng chiếc xe tang vật.

Được biết, chiếc xe du lịch trên trị giá trên gần 500 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an TP Long Xuyên điều tra làm rõ.                           

Tiến Tầm
.
.
.