Thuê taxi đi cắt trộm dây điện 3 pha của ngân hàng

Thứ Tư, 02/09/2015, 08:08
Ổ nhóm có 4 đối tượng, hầu hết đều là những thanh niên mới lớn. Ban ngày số đối tượng này vùi đầu vào các trò chơi bạo lực trên game online, đêm đến chúng thuê xe taxi, liều lĩnh thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp dây điện 3 pha đang sử dụng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 1/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối với Lê Đình Định (30 tuổi) và Lê Đình Đạt (24 tuổi, cùng trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Vụ án bắt nguồn từ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại công trình Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) vào ngày 21/8. Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, kẻ gian liều lĩnh cắt trộm dây cáp điện 3 pha đang sử dụng với số lượng khoảng 80m, trị giá khoảng 26 triệu đồng. Vụ việc gây tổn hại lớn cho Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam vì phải khắc phục sự cố trong một thời gian dài.

Tiếp nhận thông tin, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra. 

Qua khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của đại diện bị hại, người làm chứng, Công an quận Hoàng Mai xác định vụ án do một nhóm đối tượng gây ra. Nhận định về vụ án, các cán bộ điều tra nhận thấy, đối tượng hoạt động lưu động, có thể gây ra vụ trộm cắp khác trên địa bàn, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hà Nội, lập án đấu tranh.

Trong thời gian này, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự: Đêm 24/8, tại công trình khu sân golf, Trung đoàn 918, phường Phúc Đồng, quận Long Biên (Hà Nội), kẻ gian cắt 315m dây cáp điện, trị giá khoảng 9 triệu đồng; 1h ngày 22/8, tại khu vực Thiên Đường Bảo Sơn (Hoài Đức, Hà Nội), 10m dây cáp điện ba pha cũng bị cắt phá…

Các đối tượng tại cơ quan Công an.Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Quá trình rà soát, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (TTXH), Công an quận Hoàng Mai phát hiện, vào thời điểm vụ án xảy ra, chiếc xe Hyundai Getz của hãng taxi Mỹ Đình, biển kiểm soát 30L-9888, xuất hiện tại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai xác định, chủ sở hữu của chiếc xe trên là anh Hà Kế Tuấn (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo lời khai của anh Tuấn thì chiếc xe trên anh mua và đăng ký vào hãng taxi Mỹ Đình để kinh doanh vào ban ngày. Ban đêm, anh Tuấn thuê Nguyễn Văn Đam (27 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) chở khách. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát có thông tin Đam thường quan hệ với 3 đối tượng ở khu vực phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Các đối tượng đều là những người ở tỉnh ngoài về Hà Nội thuê nhà, không có việc làm, thường xuyên xuất hiện tại các quán Internet, có biểu hiện bất minh về kinh tế.

Qua nắm tình hình, nhất là nắm quy trình hoạt động của lái xe Đam, rạng sáng 26/8, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Đam cùng 2 đối tượng nghi vấn xuất hiện tại ngõ 402 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1… nên quyết định kiểm tra. Lực lượng trinh sát thu giữ trong người 2 đối tượng một túi xách, bên trong có 1 dao dọc giấy, một cờ lê, 1 tuốc nơ vít cùng 3 kìm cắt.

Quá trình đấu tranh, Định và Đạt khai nhận, các đối tượng hẹn nhau mang công cụ đi đến khu vực quận Hà Đông để trộm cắp dây cáp điện. Trong nhóm của chúng còn có một đối tượng khác đã tham gia một vụ trộm cắp tài sản tên là Thắng. 

Đêm 11/8, tại công trình di chuyển hạ ngầm và cấp điện Dự án điều chỉnh nút giao cầu Thanh Trì - quốc lộ 5, phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội), Định, Đạt và Đam trộm cắp 15m dây cáp điện trị giá khoảng 50 triệu đồng của Công ty Điện lực Long Biên. Tiếp đó, vào đêm 16/8, tại công trình Văn phòng khai thác Thủy nông Đan Hoài (Hoài Đức, Hà Nội), 3 đối tượng trộm cắp một cuộn dây cáp điện, dài 15m, trị giá khoảng 7,5 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, đêm 20/8, tại công trình Nhà ở thấp tầng TT4, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Định, Đam, Đạt và một đối tượng tên Thắng trộm cắp được 100m dây cáp điện trị giá khoảng 7,5 triệu đồng của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hà Đông… Theo lời khai ban đầu, các đối tượng này đã gây ra gần 10 vụ trộm cắp trên địa bàn TP Hà Nội, rồi bán cho Dương Thị Nhung (trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội). Vụ án hiện đang được Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng PC45, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Mai
.
.
.