Thuê "sát thủ" ám hại kỹ sư xây dựng cầu Thanh Trì

Thứ Bảy, 23/06/2007, 08:55

Do hay uống rượu say nên Phương, nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Xây dựng 204, đã bị kỹ sư Soi nhắc nhở nhiều lần và phản ánh lên Ban Giám đốc công ty. Do vậy, Phương đã "nhờ" 3 “sát thủ” giết hại anh Soi.

Chiều 21/6, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội nhận được tin báo tại khu vực thi công cầu vượt, QL5 đường dẫn cầu Thanh Trì (địa phận tổ 12, phường Thạch Bàn, quận Long Biên) có một xác chết là nam giới.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên có sự phối hợp với Viện KSND quận, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội đã đến hiện trường tổ chức điều tra, khám nghiệm tử thi, truy xét và rà soát các nhân chứng.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Soi (36 tuổi), trú ở phường Quán Trữ, huyện Kiến An, TP Hải Phòng, là kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Xây dựng 204, hiện đang thi công tại cầu vượt QL5 đường dẫn cầu Thanh Trì.

Nạn nhân bị đâm hai nhát dao vào đùi bên phải, làm đứt động mạch chủ, mất máu nhiều dẫn đến tử vong. CQĐT nhận định nạn nhân chết lúc 15h cùng ngày.

Qua dấu vết hiện trường và những tin cung cấp của nhân chứng, Ban chuyên án nhận định nạn nhân chết do thù tức cá nhân trong nội bộ.

Sáng 22/6, CQĐT đã bắt giữ Đồng Xuân Phương (33 tuổi), ở phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, là nhân viên kỹ thuật xây dựng cùng công ty với nạn nhân, là kẻ chủ mưu.

Tại CQĐT, bước đầu, Phương khai: Do hay uống rượu say nên đã bị anh Soi nhắc nhở nhiều lần và phản ánh lên Ban Giám đốc công ty, từ đó Phương nảy ý định trả thù anh Soi. Do vậy, Phương đã "nhờ" 3 “sát thủ” giết hại anh Soi.

Theo kế hoạch bàn bạc trước, sáng 21/6, 3 “sát thủ” từ Quảng Ninh và Hải Phòng lên quận Long Biên và ra khu vực cầu vượt gần địa điểm thi công của anh Soi.

Tiếp đó, một “sát thủ” gọi điện thoại điều anh Soi ra ngã ba QL5 đường dẫn cầu Thanh Trì để đồng bọn dùng dao đâm anh Soi dẫn đến tử vong.

Hiện Công an quận Long Biên và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đang truy bắt số đối tượng còn lại

Đ.M.K.
.
.
.