Thừa Thiên - Huế phá đường dây vận chuyển, buôn bán cần sa

Thứ Bảy, 27/08/2011, 18:34
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp với Công an phường Phú Cát - TP Huế phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy từ Lào về Huế tiêu thụ.

Ngày 24/8, tại trước số nhà 181 đường Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP Huế, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Phi Phi, 25 tuổi, trú tại 23/3/13 Phú Mộng, phường Kim Long, mang ma túy từ Lào trở về. Khám xét khẩn cấp trên người đối tượng, lực lượng Công an phát hiện bên trong 2 hộp bánh quy hiệu Scencry và Amidex là 4 gói nilon bọc cẩn thận các loại: thân cây, lá, quả khô được ép thành bánh, tất cả có trọng lượng là 3,5kg.

Theo Phi khai nhận đây là cần sa được mua từ Lào với giá 3,5 triệu đồng/1kg, sau khi đem về Huế sẽ được bán lại cho các đối tượng nghiện với giá 13 triệu đồng/kg. Trong khoảng từ đầu năm 2011 đến nay, với thủ đoạn cất giấu tinh vi, liều lĩnh đối tượng Phi đã nhiều lần mang cần sa trót lọt về Huế.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã ra quyết định bắt khẩn cấp 3 đối tượng chính, trực tiếp tiêu thụ nguồn cần sa của Phi là: Âu Văn Đức, 28 tuổi, trú tại: 23/3/13 Phú Mộng, Kim Long, là chồng của đối tượng Phi; Lê Đức Duy, 28 tuổi, trú tại khu vực 5, phường Phú Hậu; Trương Ngọc, 31 tuổi trú tại 7/318 Bạch Đằng, phường Phú Hiệp.

Công an Thừa Thiên - Huế bắt nhóm đối tượng mua bán và sử dụng cần sa.

Bước đầu, ba đối tượng khai nhận sau khi mua cần sa với số lượng lớn do Phi đưa từ Lào về, bọn chúng chia nhỏ bán để bán cho 28 đối tượng nghiện là các đầu mối chuyên cung cấp cần sa nhỏ, lẻ cho các con nghiện khác tại địa bàn thành phố Huế, nhất là ở tuyến đường Trịnh Công Sơn, phường Phú Cát. Ngay sau đó, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục truy quét các đối tượng có liên quan tại tuyến đường này, thu giữ nhiều tang vật và xử lý nhiều đối tượng chuyên sử dụng trái phép ma túy

Tường Khuê
.
.
.