Thủ kho trộm rượu, thuốc lá, xe mô tô

Thứ Hai, 21/09/2015, 15:01
Thủ kho Bình đã 33 lần dùng chìa khóa được giao lẻn vào cơ quan mở kho trộm tổng cộng 296 chai rượu, 25.139 gói thuốc lá ngoại, nhiều linh kiện điện thoại di động và 4 xe mô tô.

Ngày 21/9, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án Nguyễn Khắc Bình (31 tuổi, ngụ Long An) 14 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

Liên quan đến vụ án, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt Ngô Văn Cum (28 tuổi) 3 năm tù về tội "trộm cắp..." và Nguyễn Càng Khôn (40 tuổi, cùng ngụ Long An) 3 năm tù treo về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo bản án sơ thẩm, Bình là nhân viên hợp đồng của Phòng tài chính - kế hoạch huyện Đức Huệ (Long An). Từ tháng 4/2013, Bình được giao làm thủ kho quản lý hàng tịch thu kiêm bảo vệ cơ quan.

Lợi dụng ban đêm không ai trông coi kho hàng, từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2014, Bình đã 33 lần dùng chìa khóa được giao lẻn vào cơ quan mở kho trộm tổng cộng 296 chai rượu, 25.139 gói thuốc lá ngoại, nhiều linh kiện điện thoại di động và 4 xe mô tô trị giá 475 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Bình khai: toàn bộ số tài sản trộm cắp, Bình bán và lấy tiền sang Campuchia đánh bạc và bị thua hết.

Trong vụ án này, hai bị cáo Cum và Khôn dù không trực tiếp tham gia trộm nhưng biết Bình trộm nhưng vẫn giúp đối tượng này vận chuyển hàng đi bán nên cũng bị xét xử với vai trò là đồng phạm trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

A.Huy
.
.
.