Thu giữ 1045 thuốc lá nhập lậu

Thứ Sáu, 15/04/2016, 20:15
Vào lúc 8h30 ngày 15-4, Đội 4, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Thành Trì đang làm nhiệm vụ phát hiện Phan Văn Kế điều khiển xe máy, phía sau chở 25 cây thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhập lậu về Việt Nam.

Qua đấu tranh khai thác, Phan Văn Kế khai nhận, số hàng trên của Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi), trú tại số nhà 37 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì (Hoàng Mai).
Lực lượng Công an kiểm tra, niêm phong số thuốc lá nhập lậu.

Khoảng 16h cùng ngày, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nhà Dũng, địa chỉ nêu trên. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện có khoảng 1045 cây thuốc lá ngoại được nguỵ trang trong các thùng cát tông bánh kẹo, mỳ tôm. Số thuốc này gồm nhiều nhãn hiệu khác nhau như Mallbro, 555, Esse, Raison… Nguyễn Văn Dũng không xuất trình được bất cứ hoá đơn, chứng từ nào liên quan số thuốc lá này.

Các loại thuốc lá đều không có tem nhập khẩu.

Qua nguồn tin, vào năm 2011, Nguyễn Văn Dũng từng bị Công an TP Hà Nội bắt giữ vì nhập lậu hơn 10.000 cây thuốc lá ngoại.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý vụ việc. 

M.Hiền
.
.
.