Thủ đoạn giả bệnh tâm thần của 3 giang hồ cộm cán đất Cảng

Thứ Bảy, 20/04/2013, 18:20
Như tin đã đưa, cho tới 17/4/2013, 3 đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm tại Hải Phòng đã bị bắt tạm giam về các tội giết người và cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, Mai Đức Vượng (tức “Tộ Tích”), 32 tuổi, ở số 9/47 đường Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, là một trong số các đối tượng hình sự manh động, hung hãn nhất tại TP Cảng hiện nay. Trong thời gian ẩn náu tại Trung Quốc, Vượng vẫn chỉ đạo đàn em gồm Nguyễn Thành Thuận, Đinh Ngọc Dương, Nguyễn Văn Thanh (tức “cún chó”) và Trần Văn Dân (tức “cún Đà Lạt”) dùng súng quân dụng xả liền lúc 5 viên đạn vào người Nguyễn Chí Kiên (tức “Kiên lợn”), 35 tuổi, ĐKNKTT số 19 đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, Hải Phòng chỉ để... “giải quyết mâu thuẫn”.

Vụ việc diễn ra vào 9h sáng 7/8/2011. Nạn nhân rất may đã qua cơn nguy kịch do được cấp cứu kịp thời, nhưng đã bị giảm 67% sức lao động. Cũng theo thống kê, chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động trong giới giang hồ, Mai Đức Vượng đã cùng đồng bọn gây ra 4 vụ giết người và cố ý gây thương tích khác.

Tại Hải Phòng, còn một băng nhóm tội phạm cũng không kém hung hãn do Đào Duy Tuấn (tức “Tuấn tượng”), 35 tuổi, ở số 45/16 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng cầm đầu. Nhiều người Hải Phòng vẫn không quên cảnh tượng kinh hoàng xảy ra vào 18h30 ngày 17/2/2012 khi  tên này dẫn 7 đàn em mang theo 2 khẩu súng hoa cải cùng nhiều dao kiếm, đổ bộ vào tiệm cầm đồ số 85A đường Đình Đông, quận Lê Chân, trả thù băng nhóm Nguyễn Quốc Huy. Tại đây, chúng đã bắn 2 phát súng vào tiệm cầm đồ, chém Huy trọng thương, giảm 42% sức lao động.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng khen thưởng chiến công của các CBCS Phòng PC45 Công an Hải Phòng.

Cùng thời gian này, do mâu thuẫn vay nợ, hồi 19h30 ngày 12/5/2012, một băng tội phạm khác gồm 10 tên do Đào Văn Thắng, 35 tuổi, ở  xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng cầm đầu đã dùng súng hoa cải và dao, kiếm truy sát nhóm đối thủ tại trước nhà 414 đại lộ Tôn Đức Thắng, Hải Phòng. 2 nạn nhân đã bị nhóm của Đào Văn Thắng chém trọng thương, giảm 29% sức khỏe. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Đức Vượng, Đào Duy Tuấn, Đào Văn Thắng và các đồng bọn để xử lý theo pháp luật.

Tuy nhiên, một tình huống khá đặc biệt đã xảy ra. Gia đình Mai Đức Vượng ngay sau đó đã trình bày với cơ quan điều tra Vượng hiện có bệnh tâm thần. Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng cũng cung cấp bộ hồ sơ về Mai Đức Vượng có tiền sử bệnh động kinh, từng điều trị tại bệnh viện 3 lần. Cùng với đó, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần (Sở Y tế Hải Phòng) cũng kết luận tên này bị động kinh di chứng có rối loạn tâm thần (theo bảng mã phân loại bệnh quốc tế ICD lần X có mã G40), cần phải điều trị lâu dài.

Căn cứ các văn bản giám định trên, 26/7/2012, Viện KSND TP Hải Phòng buộc phải ra Quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Mai Đức Vượng tại Bệnh viện Tâm thần TW.  Tương tự, sau khi Đào Duy Tuấn bị bắt giam, vợ của Tuấn là Vũ Thị Hải Châu, có đơn xin cho Tuấn tại ngoại để chữa bệnh tâm thần. Cùng thời gian đó, Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng cho biết Tuấn bị mắc căn bệnh này và điều trị tại Bệnh viện từ 29/2/2012. Theo trưng cầu, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Hải Phòng cũng lại kết luận: Tuấn mắc bệnh động kinh có rối loạn tâm thần (theo bảng phân loại bệnh quốc tế ICD lần X có mã G40). Ngày 6/8/2012, Viện KSND TP Hải Phòng lại phải ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh như đối với bị can Mai Đức Vượng.

Các “bệnh nhân tâm thần” Vượng, Tuấn và Thắng.

Giống hệt kịch bản trên, sau khi gây án, lẩn trốn gần 1 năm, Đào Văn Thắng được gia đình trình báo đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng. Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Hải Phòng cũng có công văn kết luận: Thắng mắc bệnh tâm thần bệnh rối loạn dạng phân liệt theo bảng phân loại bệnh quốc tế lần X (ICD) có mã F21, bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, cần phải điều trị lâu dài. Thế là Đào Văn Thắng lại tiếp tục thoát khỏi vòng lao lý, được đưa đi điều trị tại Viện Giám định pháp y tâm thần TW.         

Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm hình sự - Công an TP Hải Phòng đã tiến hành làm sáng tỏ thủ đoạn khoác vỏ bọc bệnh lý thần kinh để trốn tránh pháp luật của 3 đối tượng nguy hiểm này. Đáng nói, trước khi TAND TP Hải Phòng đưa vụ án giết người liên quan tới Mai Đức Vượng ra xét xử vào 15/4/2012, thì lực lượng Công an còn phát hiện Vượng đã trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần TW để đến một số địa điểm ở Hải Phòng đòi nợ, đe dọa giết người, khống chế thân nhân các nạn nhân để khai báo có lợi cho y trong việc xét xử án. Cùng với Vượng, Đào Duy Tuấn và Đào Văn Thắng cũng được hậu thuẫn diễn “màn tuồng” thần kinh để lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật.

Kiên quyết làm sáng tỏ sự thật, cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng tiếp tục trưng cầu đề nghị một cơ quan giám định pháp y Trung ương vào cuộc. Theo đó, Viện KSND TP Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ biện pháp chữa bệnh bắt buộc với 3 đối tượng này. Tiếp đó, cơ quan điều tra cũng ra quyết định phục hồi điều tra, bắt tạm giam 3 bị can nói trên.

Điều đáng nói, vào 13/4, việc thi hành lệnh bắt các đối tượng diễn ra không hề suôn sẻ. Cùng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TW còn có 30 đối tượng hình sự nguy hiểm cũng đang “điều trị” bệnh. Những người này mượn vỏ bọc bệnh nhân để gây khó khăn cho lực lượng Công an. Đến 12h trưa hôm sau các trinh sát Đội 9 đã phải sử dụng biện pháp cưỡng chế mới đưa được 2 đối tượng lên xe về Hải Phòng. Đào Văn Thắng đã bỏ trốn song đã bị bắt lại sau đó 2 ngày.

Hiện, cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang củng cố hồ sơ từng vụ án, từng đối tượng và tập trung điều tra mở rộng, làm rõ những tình tiết khác có liên quan nhằm kiên quyết xử lý nghiêm khắc, công minh trước pháp luật tội phạm và những hành vi bao che tội phạm

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.