Thông tin mới nhất vụ triệt phá băng trộm hàng loạt tiệm vàng lớn nhất miền Tây

Chủ Nhật, 31/07/2016, 16:46
Cứ khoảng gần 1h sáng, băng nhóm này di chuyển bằng đường thủy đột nhập vào tiệm vàng. Một năm qua, bọn chúng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động và tẩu thoát rất nhanh. Nhiều lần các trinh sát theo dõi nhưng đều bị mất dấu.

Chiều 31-7, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra vừa triệt phá bắt giữ hàng loạt nghi phạm trong băng nhóm tội phạm đường sông chuyên đột nhập tiệm vàng tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Chuyên án do Tổng cục Cảnh sát xác lập vào đầu năm 2015, giao Công an TP Cần Thơ làm cơ quan thường trực điều tra, truy xét triệt phá băng nhóm này.

Từ những tháng đầu năm 2015, trên địa bàn TP Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang… liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm đột nhập tiệm vàng, lấy đi lượng lớn tài sản. Gây án xong, nhóm tội phạm lên vỏ lãi (phương tiện di chuyển bằng đường sông) tẩu thoát và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Các vụ trộm liên tiếp xảy ra khiến nhiều chủ tiệm vàng hoang mang, lo sợ.

Nghi phạm Phùng Thanh Tâm bị bắt giữ tại TP HCM.

Sau khi gây ra vụ trộm lấy hơn 1,5 tỷ đồng (giá trị tài sản) tại tiệm vàng ở huyện Phụng Hiệp (Cần Thơ), ngày 18-3-2015, bọn chúng tiếp tục bẻ khóa đột nhập vào tiệm vàng Bé Năm (tại thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) lấy 40 lượng vàng 24K, 40 lượng vàng 18K, 4.000 USD và 50 triệu đồng. Tổng số tài sản mất trộm hơn 2 tỷ đồng.

Ba tháng sau, bọn chúng vô hiệu hóa 2 camera bên ngoài tiệm và dùng dụng cụ chuyên nghiệp cắt 5 ổ khóa của 2 lớp cửa sắt tiệm vàng Huệ Xương (tại thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang). Thời gian khoảng 20 phút, bọn chúng vét sạch 120 lượng vàng 18K, 20 lượng vàng 24K, một bọc vàng cầm của khách hàng trị giá hơn 200 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt.

Giữa tháng 11-2015, chủ tiệm vàng Quỳnh Như (tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) bị trộm đột nhập lấy 30 lượng vàng. Nạn nhân cho biết, tiệm vàng trang bị 2 lớp cửa nhưng không ngăn được bọn trộm.

Qua khám nghiệm, bọn trộm đi theo đường hẻm xuống sông nằm bên hông nhà, dùng xà beng cạy một lớp cửa gỗ, phá một cửa sắt để đột nhập vào bên trong. Hình ảnh từ camera, nghi phạm là người đàn ông cao, bịt kín mặt đột nhập vào nhà lúc 4h sáng. Chưa đến 30 phút, tên trộm đã mở nắp cửa kiếng và lấy 30 lượng vàng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều hình ảnh do hệ thống camera ghi nhận. Hơn một năm ròng rã điều tra, khuya 30-7, các trinh sát Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang Lý Văn Đợi (52 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (53 tuổi, cùng tạm trú quận 8, TP HCM) khi đang đột nhập vào tiệm vàng Kim Hoàng (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Chiều cùng ngày, tại Bạc Liêu, Ban chuyên án đã bắt Nguyễn Văn Điệp (tự Lùn, 44 tuổi, quê quán TP HCM). Qua mở rộng điều tra, lực lượng đã bắt giữ thêm nhiều nghi can đến từ TP HCM, đang đang thuê trọ tại huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long).

Hàng loạt vụ trộm tiệm  vàng đường sông gây chấn động miền Tây.

Đến sáng 31-7, một tổ công tác của Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với C45, bắt giữ Phùng Thanh Tâm (43 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) tại TP HCM.

Qua điều tra, bọn chúng khai nhận, quá trình gây án bọn chúng tẩu thoát bằng đường sông trên các vỏ lãi tốc độ cao. Khi một tiệm vàng lọt vào tầm ngắm, bọn chúng nghiên cứu kỹ địa hình, tìm cách đột nhập. Cứ khoảng gần 1h sáng, băng nhóm này di chuyển bằng đường thủy đến gần đường quốc lộ, leo lên bờ, đeo găng tay loại dài của phụ nữ, đầu đội nón vải mềm, che kín mặt, dùng bịch ni lông vô hiệu hóa camera an ninh, cắt cử người cảnh giới.

Nhóm trộm này hoạt động 1 năm qua, gây chấn động miền Tây, thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động từ tỉnh này sang tỉnh khác, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Gây án xong, bọn chúng tẩu thoát rất nhanh, đã nhiều lần các trinh sát theo dõi nhưng đều bị mất dấu.

Văn Vĩnh - Đức Mừng
.
.
.