Thợ sơn rủ bạn lên biên giới buôn pháo nổ

Thứ Sáu, 18/12/2015, 12:00
Lộc rủ Sơn bắt xe từ Bắc Giang lên Lạng Sơn vận chuyển thuê pháo nổ. Chúng thuê taxi từ Lạng Sơn chở 3 thùng pháo về Hà Nội giao cho Cường, nhưng đang chuyển sang xe taxi khác thì bị Công an quận Đống Đa bắt giữ…

Trước tình hình buôn bán pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam qua địa bàn Hà Nội để trung chuyển đi các địa phương tiêu thụ đang có chiều hướng phức tạp, cũng như thực hiện kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Đội CSĐT Tội phạm về Quản lý kinh tế (QLKT) và chức vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát.

Đội CSĐT Tội phạm về QLKT và chức vụ Công an quận Đống Đa phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. Hà Nội giám định tang vật.

Qua đó, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn có biểu hiện móc nối hoạt động trên tuyến Lạng Sơn – Bắc Giang – Hà Nội, với thủ đoạn vận chuyển trong đêm, chủ yếu từ Lạng Sơn về Hà Nội. Lãnh đạo Đội CSĐT Tội phạm về QLKT và chức vụ Công an quận Đống Đa đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận xác lập chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và huy động lực lượng, phương tiện tham gia.

Hai đối tượng Lộc và Sơn.
Số pháo có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Quá trình tập trung lực lượng, chia làm nhiều mũi trinh sát theo dõi, đến khoảng 5h30 ngày 18-12, Tổ công tác đã bắt quả tang trước cửa số nhà 102 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội một số đối tượng đang vận chuyển 3 thùng pháo nổ trái phép từ xe taxi mang BKS 12A – 03260 do Phạm Thế H. (35 tuổi), trú phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn điều khiển sang xe taxi mang BKS 30U – 2558 do Mai Vũ C. (25 tuổi), trú Xuân Trường, Nam Định điều khiển.

Trên mỗi hộp có 2 dây dẫn nổ.
Bên trong mỗi hộp chứa 36 ống trụ tròn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tên là Hà Văn Lộc (26 tuổi), trú xóm Thượng, thị trấn Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang và Nguyễn Đình Sơn (21 tuổi), trú thôn Đồi Nên, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang.

Hai đối tượng thừa nhận, ngày 17-12 Lộc rủ Sơn bắt xe ô tô từ Bắc Giang lên Lạng Sơn ăn chơi từ chiều đến tối. 20h cùng ngày chúng bắt taxi (do Phạm Thế H. điều khiển) từ TP Lạng Sơn lên cửa khẩu Nà Nưa (xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn), rồi ngồi chờ cách đó 2km. Khoảng 1 tiếng sau có 3 đối tượng vận chuyển 3 thùng pháo (bọc bao tải dứa ở ngoài) từ bên kia cửa khẩu qua và bàn giao cho Lộc, Sơn. Cả hai đi taxi về Hà Nội giao cho đối tượng tên Cường. Khi đến trước cửa số nhà 102 Trúc Khê, chúng chuyển hàng sang xe taxi 30U – 2558 (vì lái xe Phạm thế H. không biết đường Hà Nội), nhưng đang chuyển dở thì bị Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Qua giám định sơ bộ, 3 thùng pháo có tổng trọng lượng 83kg, gồm 54 hộp, mỗi hộp có kích thước 15x15cm, bên trong chứa 36 ống trụ tròn. Được biết, Lộc là thợ sơn, còn Sơn là thợ xây, cả hai đều chưa có tiền án, tiền sự, do thấy việc vận chuyển pháo dễ dàng mà lợi nhuận cao nên cả hai đã nhận vận chuyển thuê cho đối tượng tên Cường để hưởng lợi 5 triệu đồng.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tạm giữ hai đối tượng Hà Văn Lộc, Nguyễn Đình Sơn, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, sớm đưa ra xử lý án điểm lưu động trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, phục vụ cho công tác phòng ngừa chung.

Quỳnh Vinh
.
.
.