Thiếu nữ “dạt nhà” bị bạn mới quen lạm dụng

Thứ Hai, 21/04/2014, 17:41
Bản án phúc thẩm Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Trần Tường Duy (17 tuổi, ngụ Long An) 9 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo nội dung vụ án, đêm 7/10/2013, Lê Thị Kim T (15 tuổi) rủ bạn tên Y (12 tuổi) đến phòng của bạn trai là Trần Văn Đời tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu (Tây Ninh).

Tại đây, Đời cùng nhóm bạn, trong đó có Trần Tường Duy tổ chức ăn nhậu với T và Y đến khoảng 1h sáng mới đi ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, T và Y không về nhà mà tiếp tục ở lại phòng trọ của Đời đi chơi.

Những ngày sau đó, ban ngày Đời và Duy đi làm, còn T và Y ở lại trong phòng trọ của Đời đi chơi, tối quay về nhậu nhẹt. Trong thời gian này, Duy và Y đã nhiều lần quan hệ với nhau.

Bị cáo Duy (người đi giữa).

Đến chiều 11/10/2013, sau nhiều ngày vất vả tìm kiếm, gia đình T và Y mới biết cả hai ở phòng trọ của Đời nên đến đón về. Sau khi về đến nhà, qua tra hỏi, Y thú nhận trong thời gian “dạt nhà” đã quan hệ tình dục với bạn trai mới quen

H.Anh
.
.
.