Nữ sinh 14 tuổi bị sát hại dã man tại nhà

Chủ Nhật, 21/06/2015, 17:02
Hung thủ sau khi hiếp dâm đã sát hại cháu Hường và lấy mất chiếc điện thoại di động của em Hường, đồng thời vứt con dao gây án lại hiện trường.

Khoảng 9h, ngày 21/6, sau khi đi khám bệnh trở về, vợ chồng anh Nguyễn Văn Lây và chị Nguyễn Thị Cẩm Em (ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang) bàng hoàng, ngã quỵ, khi thấy con gái mình là cháu Nguyễn Thị Cẩm Hường (14 tuổi) nằm chết trong tình trạng lõa thể cùng với 1 vết cắt ngang cổ.

Hung thủ đã lấy mất chiếc điện thoại di động của em Hường, đồng thời vứt con dao gây án lại hiện trường.

Được biết, em Hường vừa học xong lớp 8 tại Trường THCS xã Mỹ An và là đứa con duy nhất của vợ chồng anh Lây-chị Cẩm Em.

Theo nhận định của cơ quan Công an, khả năng đây là vụ án hiếp dâm, giết người và cướp tài sản.

Vụ việc đang được Công an An Giang khẩn trương điều tra, làm rõ. 

Văn Đức
.
.
.