Thiệt mạng vì dùng mìn đào giếng

Thứ Năm, 02/06/2005, 07:19
Ngày 29/5, một tai nạn thương tâm xảy ra tại nhà ông Ngô Nhơn, ở thôn Bù La, xã Bù Gia Mập, huyện Phước Long.

Nạn nhân là anh Quách Tỉnh, 47 tuổi, quê quán ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và Trần Văn Thiện, 19 tuổi, ngụ ở xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Ngày 27/5, hai người được ông Ngô Nhơn thuê đào giếng lấy nước sinh hoạt. Công việc gặp qúa nhiều đá, nên ngày 28/5, hai người làm thuê đã dùng mìn nổ phá đá.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 29/5, anh Quách Tỉnh xuống giếng để lấy đá cho Trần Văn Thiện kéo lên, nhưng vừa xuống tới nơi thì anh Tỉnh bị ngất do hơi thuốc nổ còn quá nhiều. Thấy vậy, Trần Văn Thiện được mọi người buộc dây thừng vào ngang lưng xuống cứu anh Tỉnh và tai hoạ lại đến với Thiện do dây thừng bị đứt.

Trưa 29/5, xác của hai người xấu số đã được đưa lên, cho đến 15h chiều vẫn chưa có thân nhân đến nhận. Tình trạng dùng chất nổ để đào giếng thường xảy ra ở xã Bù Gia Mập, chính quyền, lực lượng Công an, Xã đội tổ chức truy quét liên tục nhưng vẫn còn không ít người lén lút sử dụng và hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra

C.T.
.
.
.