Thêm 2 đường dây làm giả thẻ tín dụng bị bắt giữ

Thứ Năm, 22/12/2011, 14:43
Dương Văn Bách mua được trên mạng 1 CC "chùa" (thông tin tài khoản thẻ tín dụng trộm cắp được) rồi rủ thêm 4 đối tượng nữa dùng CC "chùa" mua vé máy bay rồi bán lại kiếm lời. Cùng thời gian trên, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 nhóm đối tượng khác cũng sử dụng CC "chùa" làm giả thẻ tín dụng mua vé máy bay do Nguyễn Công Cẩm, 28 tuổi, ở Nghệ An cầm đầu.
>>Dùng "cc chùa" mua hàng và vé máy bay

Ngày 21/12, Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Dương, 26 tuổi, trú ở Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội; Dương Xuân Hùng, 37 tuổi, trú ở tập thể Công ty Cơ khí Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM dịch vụ in quảng cáo; Đỗ Quang Độ, 32 tuổi, trú ở phố Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tại sân bay Nội Bài, Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) kiểm tra hành chính Nguyễn Tiến Minh, 20 tuổi, trú tại xã Bá Hiếu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, phát hiện trong người Minh 2 thẻ tín dụng của Ngân hàng ACB đều mang tên Trần Văn Hùng.

Qua khai thác, Minh khai tham gia đường dây tiêu thụ vé máy bay mua bằng thẻ tín dụng giả và trực tiếp vận chuyển thẻ tín dụng giả từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để giao cho đồng bọn, C50 đã phối hợp với PC45 Hà Nội điều tra, làm rõ vụ án. Qua đó, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng có hành vi phạm tội do Dương Văn Bách, Giám đốc Công ty TNHH F8 Uploat cầm đầu.

Thẻ tín dụng giả và các phương tiện làm giả thẻ tín dụng.

Được biết, Dương Văn Bách là Giám đốc Công ty Thiết kế trang web, đã tìm trên mạng và mua được 1 CC "chùa" (thông tin tài khoản thẻ tín dụng trộm cắp được) để làm giả thẻ tín dụng. Sau đó, Bách đã rủ Nguyễn Ngọc Khánh, 21 tuổi, trú ở đường Hùng Vương, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc dùng CC "chùa" mua thử 2 vé máy bay khứ hồi tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Thấy việc mua bán trót lọt, Bách, Khánh đã rủ thêm Nguyễn Anh Tú, 23 tuổi; Nguyễn Anh Hùng, 21 tuổi ở Vĩnh Phúc; Nguyễn Tiến Minh, 22 tuổi, trú ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cùng tham gia sử dụng CC "chùa" mua vé máy bay rồi bán lại để kiếm lời.

Cùng thời gian trên, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng khác cũng sử dụng CC "chùa" làm giả thẻ tín dụng mua vé máy bay do Nguyễn Công Cẩm, 28 tuổi, trú ở Yên Thành, Nghệ An cầm đầu. Cẩm cũng từng bán cho Dương Văn Bách 18 vé máy bay và 40 thẻ tín dụng. Để thực hiện được việc làm giả giấy tờ, Cẩm đã thuê Nguyễn Hoàng Dương (có nghề làm quảng cáo, in ấn) làm thẻ giả. Dương thuê thêm Hùng và Độ cùng thực hiện hành vi phạm tội với mình.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ gần 1 nghìn phôi thẻ ngân hàng, máy dập khuôn phôi thẻ, máy tính, hàng chục thẻ Visa, Master giả của nhiều ngân hàng. Hiện, PC45 Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ

Thủy - Hòa
.
.
.