Tăng án gã chồng hờ bạo hành vợ đến chết

Thứ Bảy, 04/05/2013, 16:45
Ngày 3/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng nghị của VKS, áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS, tăng hình phạt lên 17 năm tù đối với bị cáo Kim Văn Bình (37 tuổi, ngụ Trà Vinh) về tội giết người.

Trước đó bản án sơ thẩm đã áp dụng khoản 2 Điều 93 BLHS chỉ tuyên phạt bị cáo này 14 năm tù. Theo nội dung vụ án, Bình và chị Nguyễn Thị Hà chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Quá trình sống chung Bình thường xuyên cự cãi và đánh vợ.

Ngày 9/11/2011, sau khi nhậu xong, Bình cầm ca nhựa (loại giữ nhiệt) và cán chổi đánh nhiều cái vào đầu vợ. Chị Hà gọi điện kêu cứu chị gái thì bị Bình giật điện thoại đập nát, sau đó y còn lấy quần áo chị Hà đem châm lửa đốt rồi bỏ đi ngủ. Đến trưa hôm sau, sau khi ngủ dậy phát hiện vợ đã tử vong, Bình bỏ trốn đến 3 ngày sau mới ra Công an đầu thú.

Theo kết quả giám định pháp y, chị Hà chết do chấn thương sọ não

A.Huy
.
.
.