Tạm giữ nhóm côn đồ say rượu chống người thi hành công vụ

Thứ Năm, 23/07/2015, 13:45
Sáng 23/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ Nguyễn Văn Như Ý (27 tuổi), Huỳnh Văn Vinh (20 tuổi), Nguyễn Thanh Quy (32 tuổi, cùng ngụ ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) và Phan Văn Bình (20 tuổi, ngụ ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Trước đó, lúc 22h ngày 21/7, các đối tượng nhậu xong tại quán 6 Tiền thuộc (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) thì Vinh điều khiển xe máy BKS 93P1 - 6729 chở Quy đi trước, còn Ý điều khiển xe máy BKS 70F5 - 9470 chở Bình đi sau.

Khi gần tới cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời thì chúng gặp tổ tuần tra giao thông gồm, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Cảnh sát giao thông Công an huyện Gò Dầu và 3 tuần tra nhân dân xã Phước Đông, huyện Gò Dầu gồm, Nguyễn Văn Cuôi, Trịnh Việt Hiếu và Trần Văn Hòn đang làm nhiệm vụ.

Phát hiện Bình không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện say rượu nên nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng Ý không chấp hành mà chạy thẳng qua cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời.

Lập tức, anh Hiếu và anh Cuôi chạy xe song song bên phải Ý tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe. Qua khỏi cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời khoảng hơn 50m thì Ý tăng tốc chạy vượt lên và dùng chân đạp vào xe của các anh khiến các nạn nhân té ngã vào dải phân cách. Tiếp đó, Ý rồ ga chở Bình chạy thẳng vào trong khu công nghiệp gặp Vinh và Quy.

Lúc này, anh Trần Xuân Lộc (25 tuổi) và Huỳnh Biên Em (25 tuổi), bảo vệ khu công nghiệp thấy Ý đạp xe của lực lượng thi hành công vụ nên chạy xe đuổi theo một đoạn khoảng 100m nhưng không kịp. Anh Lộc tiếp tục điện thoại cho đồng nghiệp gồm, Phạm Văn Trung (33 tuổi) và Mai Văn Khang (20 tuổi) đang đóng tại chốt công ty xử lý nước thải phối hợp bắt Ý.

Thấy hai anh Trung - Khang ra chặn bắt thì bọn chúng chạy xe vào hướng vòng xoay khu công nghiệp. Các anh truy đuổi đến khu vực vắng (ngoài khu công nghiệp) thuộc ấp Trảng Sa, xã Đôn Thuận (huyện Trảng Bàng) thì nhóm Ý mới chịu dừng xe lại.

Tiếp đó, các đối tượng dùng nón bảo hiểm đánh anh Trung nằm bất động, còn anh Khang kịp bỏ chạy báo lực bảo vệ khu công nghiệp đến hỗ trợ bắt giữ các đối tượng.

Tại Bệnh viện 115 (TP Hồ Chí Minh Trịnh), anh Hiếu được các bác sĩ chẩn đoán bị gãy xương đùi trái. Riêng anh Trung bị đánh chấn thương đầu được đưa đến Trung tâm y tế huyện Gò Dầu cấp cứu.

Mừng Xuân
.
.
.