Tạm giữ lái xe taxi hất Công an lên nắp capô, gây tai nạn liên hoàn

Thứ Sáu, 01/02/2013, 11:37
Sau khi “bốc” thượng úy Cảnh sát lên nắp capô, chiếc xe taxi tiếp tục lao nhanh và đâm vào 2 người khác mới chịu dừng lại.

Vào lúc 10h15 sáng 31/1, tổ công tác gồm 6 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí Công an phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội và 3 dân phòng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phòng ngừa ùn tắc và TNGT tại khu vực phố Chùa Hà phát hiện chiếc xe taxi BKS 30U-6368 hãng Mỹ Đình đang lùi xe vào đường ngược chiều.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe không chấp hành, nhấn ga lao thẳng xe vào Thượng úy Nguyễn Ngọc Dũng, hất đồng chí Dũng lên nắp capo và bỏ chạy. Trước tình thế trên, đồng chí Dũng  buộc phải ôm lấy cần gạt nước của xe ôtô. Bất chấp sự truy đuổi của người dân và yêu cầu dừng xe của lực lượng Công an, lái xe taxi vẫn điên cuồng phóng xe bỏ chạy về đường Trần Đăng Ninh. Khi đến đầu làng quốc tế Thăng Long, chạy được 800m lái xe không làm chủ tốc độ đã đâm trực diện vào một cô gái đi xe máy wave màu đỏ khiến cô gái bị ngã ra đường.

Tiếp tục cho xe ôtô đánh võng đi khoảng 100m nữa, lái xe đâm vào một phụ nữ đi xe máy Dream ngã ra đường kéo lê 10 – 15m. Do bị vướng xe máy nên xe taxi buộc phải dừng lại. Đến lúc này, Thượng úy Nguyễn Ngọc Dũng mới được xuống và anh đã bị thương nhẹ. Ngay sau đó, Công an phường phối hợp với người dân ập vào khống chế, đưa lái xe taxi vi phạm về trụ sở Công an để giải quyết. Tại đây, lái xe taxi được làm rõ là Đỗ Xuân Nam (31 tuổi), ở thôn Lộc, Xuân Đỉnh, Từ Liêm. Theo Công an phường Dịch Vọng, cô gái đi xe máy Wave đang trong tình trạng hôn mê được cấp cứu tại Bệnh viện E...

Hiền Thanh
.
.
.