Triệt xóa ổ đánh bạc tại nhà "bà trùm" mang bầu ở Tây Nguyên Plaza

Thứ Ba, 02/05/2017, 12:47
Ngày 2-5, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong vụ triệt phá sòng bạc tại căn hộ cao cấp Tây Nguyên Plaza. Thu giữ tại chỗ gần 120 triệu đồng tiền mặt, 10 bộ bài tây (loại 52 lá) và 18 ĐTDĐ…

Theo đó, 14 đối tượng đang bị Cơ quan chức năng tạm giữ hình sự gồm: Trần Ngọc Hạnh (62 tuổi, ngụ N3-5 Tây Nguyên Plaza, khu vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ); Hồng Phước Thọ (21 tuổi, ngụ khu vực 7, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ); Trương Quốc Trung (28 tuổi, ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Nguyễn Nhựt Tâm (29 tuổi); Hồ Thị Kiều (35 tuổi); Nguyễn Thị Dung (40 tuổi); Châu Thị Nâu (48 tuổi, cùng ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Minh Chung (31 tuổi); Vũ Phước Toàn (22 tuổi, cùng ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng); Lâm Minh Triều (29 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang); Hồ Thế Mỹ (23 tuổi, ngụ phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang); Lê Tuấn Cường (24 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang); Nguyễn Tấn Dương (20 tuổi, ngụ ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang); Phạm Thành Duy (24 tuổi, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

20 đối tượng bị Công an bắt giữ.

Riêng 2 đối tượng Lê Hồng Nga (31 tuổi, ngụ N3-5 Tây Nguyên Plaza, khu vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Huỳnh Lê Điền Ni (24 tuổi, ấp Xóm Đồng, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), được tại ngoại vì đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đồng thời, 4 đối tượng còn lại đang được Cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, xử lí hành chính.

Trước đó, như CAND đã thông tin, vào lúc 15h25’, ngày 29-4, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cái Răng phối hợp Công an phường Phú Thứ tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang tụ điểm đánh bài với 20 đối tượng đang tham gia sát phạt ăn thua bằng tiền, tại nhà số N3-5, Tòa nhà Tây Nguyên Plaza (khu vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, quận Cái Răng).

Tang vật thu giữ.

Quá trình điều tra xác định, nhà số N3-5 Tây Nguyên Plaza do Lê Hồng Nga đứng tên sở hữu và sinh sống cùng mẹ ruột là Trần Ngọc Hạnh. Các con bạc tham gia đánh bạc đều quen biết với Nga và tụ tập lại nhà Nga để đánh bạc cho tới khi bị bắt được khoảng ba tuần.

Dù đang mang thai, nhưng bản thân Nga cũng trực tiếp tham gia sát phạt với các con bạc. Thời điểm lực lượng Công an vào bắt trên cả hai chiếu bạc đều đang diễn ra hoạt động đánh bài ăn thua bằng tiền, các đối tượng đánh loại bài binh 06 lá (binh Ấn Độ), một tụ chính làm cái, các tụ còn lại đặt tiền…

Trần Lĩnh
.
.
.