Tạm giữ 10 tấn hàng hóa nghi buôn lậu

Thứ Tư, 23/12/2015, 07:52
Chiếc xe ôtô 16 chỗ chở 10 tấn hàng hóa trôi nổi được dán kính đen, bên trong đã tháo toàn bộ ghế, sửa và đóng thành khung để chở hàng.

2h ngày 22-12, Đội Chống buôn lậu - buôn bán hàng cấm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 thuộc Chi cục QLTT Hà Nội đã kiểm tra kho hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, phát hiện xe ôtô 16 chỗ BKS 29B-126... đang xuống hàng với số lượng lớn.

Cảnh sát đang kiểm tra hàng trên xe ôtô.

Qua kiểm tra lái xe ôtô tự khai tên là Hoàng Văn Tuy, trú tại Tân Yên, Bắc Giang khai nhận đây là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn và trước đó được chủ xe nhận vận chuyển thuê từ Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn đưa về Hà Nội đổ tại kho hàng nêu trên. Đáng chú ý, chiếc xe ôtô 16 chỗ này được dán kính đen, bên trong đã tháo toàn bộ ghế, sửa và đóng thành khung để chở hàng.

Theo Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, đây là thủ đoạn được giới buôn lậu áp dụng để che mắt cơ quan chức năng, giả làm xe chở khách để vận chuyển hàng lậu.

Tiếp đó, đến 5h30 cùng ngày, tổ công tác liên ngành tiếp tục kiểm tra tại khu vực cầu Đuống, huyện Gia Lâm, phát hiện hai xe tải BKS 30X-272... và 29C-133.7... do hai lái xe Nguyễn Trọng Tấn và Nguyễn Tiến Thơ điều khiển có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã ra lệnh dừng xe kiểm tra hành chính, phát hiện hai xe chở một lượng lớn hàng hoá là quần áo may sẵn các loại do nước ngoài sản xuất.

Các lái xe không xuất trình được giấy tờ và khai nhận chở thuê từ chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm sang chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm giao cho chủ hàng ra nhận. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm phân loại số hàng hoá bị tạm giữ. Tổng trọng lượng 3 xe hàng hóa nêu trên khoảng 10 tấn, trị giá nhiều tỷ đồng.

Đào Minh Khoa
.
.
.