Tài xế quay lén CSGT để tống tiền lĩnh án tù

Thứ Ba, 27/09/2016, 15:19
Tài xế 51 tuổi đã quay lén hoạt động xử lý hành chính của CSGT, sau đó gửi thư, nhắn tin đe dọa tống tiền...

Ngày 27- 9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Chu Hữu Thắng (51 tuổi, trú tại tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) 24 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, theo điều 135, khoản 1, Bộ Luật hình sự.

Bị cáo Thắng.

Theo bản án sơ thẩm, Thắng làm nghề lái xe tự do từ năm 2001. Trong quá trình lái xe, do hay vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên Thắng thường xuyên bị lực lượng CSGT xử phạt hành chính. Bức xúc vì điều này, Thắng nảy sinh ý định mua camera để quay lén lực lượng CSGT làm nhiệm vụ với ý định phát hiện vi phạm để cưỡng đoạt tài sản.

Tháng 1- 2016, Thắng mua camera quay lén có gắn thẻ nhớ đặt máy quay trộm tại bốt làm nhiệm vụ của CSGT đặt tại ngã 7 Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Sau khi lấy được hình ảnh sai phạm trong việc xử lý hành chính của hai đồng chí Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, Thắng đã gửi phong bì thư kèm theo thư, thẻ nhớ, nhắn tin và gọi điện đe dọa hai đồng chí này phải đưa cho Thắng số tiền 40 triệu đồng, nếu không anh ta sẽ đưa hình ảnh lên mạng internet hoặc đưa cho lãnh đạo Phòng CSGT hoặc Cục CSGT- Bộ Công an.

Ngày 17- 2- 2016, khi Thắng ra cây ATM rút tiền thì bị bắt quả tang. Tại phiên xử, bị cáo Thắng thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Nguyễn Hưng
.
.
.