Tá hỏa khi phát hiện bộ xương khô trong vườn

Thứ Ba, 14/07/2015, 16:50
Ngày 14/7, Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) đang phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Hải Dương, truy tìm tung tích một nạn nhân là nam giới, được phát hiện tử vong vào thời điểm phát hiện vụ án khoảng một năm.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 7h ngày 13/7, tại khu vườn đồi thuộc sườn núi Kinh Hạ (thị trấn Kinh Môn).

Theo thông tin ban đầu của Công an huyện Kinh Môn thì khu vườn của gia đình ông Lê Minh Hợi (63 tuổi, trú tại khu Kinh Hạ), trồng cây keo khoảng 3 năm nay.

Gia đình anh Hợi không thường xuyên đến chăm sóc khu vườn… cho đến ngày 13/7, họ đến thì tá hỏa khi phát hiện sự việc trên.

Kết quả khám nghiệm tử xác định nạn nhân là nam giới, tử vong trước thời điểm phát hiện vụ án khoảng 1 năm.

Nạn nhân bị khuyết 5 răng cửa hàm trên và 1 răng cửa hàm dưới, mặc ngoài quần soóc màu đen. Gần chỗ nạn nhân nằm có một áo khoác thể thao vải thun màu xanh ngọc, kéo khóa.

Ai là người nhà nạn nhân đề nghị liên hệ với UBND thị trấn Kinh Môn hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kinh Môn.

X.M.
.
.
.