TP Hồ Chí Minh: Khám phá hai điểm đánh bạc ăn tiền

Thứ Ba, 24/03/2015, 08:24
Khoảng 23h30 ngày 21/3, Đội 5 - PC45, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận Tân Bình kiểm tra quán cà phê Nhật Nguyệt (chung cư Bàu Cát 2, P.10, Tân Bình) bắt giữ 34 đối tượng đang tham gia cá cược bóng đá qua mạng ăn tiền. Tang vật thu giữ gần 68 triệu đồng, 1 tivi, 1 màn chiếu, 1 đầu chiếu hiệu Panasonic…

Đối tượng Nguyễn Thị Trúc Hà (43 tuổi; quê quán Cam Ranh, Khánh Hòa) khai thuê địa điểm nói trên với giá 12 triệu đồng/tháng để mở quán bán cà phê nhằm hoạt động cá cược bóng đá được khoảng 2 tháng nay. Hằng ngày Hà được đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) giao cho trang mạng bong88… với tài khoản tương đương 60 triệu đồng. Hà mở mạng cho con bạc đặt cược rồi nhập hết lên mạng giao lại cho Hùng. Nếu con bạc thắng cược dưới 5 triệu đồng thì Hà tự bỏ tiền ra chung rồi tính lại sau với Hùng.

Chủ quán cà phê Nhật Nguyệt.

Còn thắng trên 5 triệu thì Hà hẹn thanh toán sau để chờ Hùng mang tiền đến. Ngoài việc được hưởng tiền công 1 triệu đồng/ngày, Hà còn nhận được hoa hồng thêm khoảng 2 triệu đồng nữa. Trước khi bắt ổ bạc này, khoảng 17h45 ngày 20/3, Đội 5 phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi khám phá sòng đánh bài cào 3 lá ăn tiền tại xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi do đối tượng Nguyễn Văn Hào (44 tuổi) đứng ra tổ chức.

Hằng ngày, từ 15h hôm trước đến sáng hôm sau có khoảng 20-30 con bạc tham gia sát phạt với mức độ ăn thua từ 1,5-3 triệu đồng/ván. Hào lấy xâu từ 800 ngàn đến 2 triệu đồng. Ngoài tổ chức đánh bạc, Hào còn đặt 2 máy bắn cá tại địa điểm này để con bạc tham gia chơi ăn thua trực tiếp với Hào.

M.Hải
.
.
.