TP HCM: Xóa sổ băng ăn bay "Tân Hòa Đông"

Thứ Ba, 26/12/2006, 09:56
Từ tháng 7/2006, hàng loạt vụ cướp giật liều lĩnh và manh động xảy ra trên địa bàn liên quận (quận 5, quận 6, quận 10, quận 11, quận Tân Phú…). Nhóm đối tượng gây án có độ tuổi khoảng 20 và thường đi từ 4 đến 6 tên khi thực hiện các vụ cướp.

Qua nhiều ngày rà soát và theo dõi, Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phát hiện chúng đều cư ngụ ở Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6 và chuyên án đấu tranh với băng ăn bay "Tân Hòa Đông" được xác lập.

9h sáng 21/12, một tổ trinh sát của Đội 3 phát hiện 4 tên trong nhóm này đang rảo xe tìm "mồi" ở khu vực phường 7, quận 10 nên bám theo. Đến đoạn đường Nguyễn Kim, chúng ra tay giật sợi dây chuyền của chị K.T. rồi phóng xe tẩu thoát. Sau 15 phút, một tên trong bọn cướp bị rớt lại và các trinh sát bắt giữ hắn đưa về cơ quan Công an. Đó là La Quốc Long (18 tuổi), ngụ ở phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân).

Qua khai thác, Long cho biết, băng ăn bay này có 9 tên và do Lưu Thanh Xuân (19 tuổi), ngụ 205/43 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6 cầm đầu. Ngay trong ngày, các trinh sát Đội 3 đã lần lượt truy bắt tên Xuân và 4 đồng bọn khác là Tất Gia Quân (Quân "trẻ mù", 21 tuổi), Lương Vũ Hoàng (18 tuổi), Hà Minh Nhật (23 tuổi), Nguyễn Thành Quân (Quân "dưa"), đều ngụ ở Tân Hòa Đông.

Chúng khai nhận đã gây hơn 10 vụ cướp giật trong vòng một  tháng qua. Ngày 14/12, chúng cướp của bà Đào Thị H. ở trên đường Minh Phụng (phường 9, quận 6) một sợi dây chuyền vàng 9 chỉ; tiếp đó, trong ngày 17/12, chúng đã thực hiện 3 vụ cướp khác ở quận 10, quận 11, quận Tân Phú.

Tiếp tục công tác truy xét, lúc 14h ngày 22/12, trinh sát Đội 3 phối hợp với Công an quận 8 bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng (Hùng "muối", 19 tuổi), ngụ ở Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6. Hùng "muối" cũng là đồng bọn trong băng ăn bay "Tân Hòa Đông" đã chạy thoát trong vụ cướp giật trước đó ở quận 10.

Trốn sang quận 8, Hùng "muối" lại cùng Hoàng (một tên cướp giật ở khu Đồng Diều, quận 8) rủ nhau gây án và bị bắt quả tang.

Hiện còn Hoàng, Hào, Hiệp đang lẩn trốn, cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng này sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng

Nguyễn Đặng
.
.
.