TAND TP Hà Nội: Xét xử vụ án giết người để tranh chỗ bán mía

Thứ Tư, 24/03/2010, 14:31
Ngày 23/3, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Vũ Văn Dũng (34 tuổi), trú ở xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi giết người. Vì tranh nhau chỗ bán mía lộc đêm giao thừa mà Vũ Văn Dũng và em trai có mâu thuẫn với anh Ôn Quốc Hưng. Dũng liền phóng xe đến chợ Gia Lâm mua con dao nhọn để "giải quyết".

Thấy Dũng có dao, Hưng cũng cầm tuýp sắt đến. Sợ to chuyện, người nhà Dũng đã hô hoán, can ngăn và gọi Cảnh sát 113 nhờ can thiệp. Nhưng Dũng vẫn cố vùng ra cầm dao nhào về phía Hưng. Hưng cầm tuýp sắt đánh thẳng vào mặt nhưng Dũng đỡ được.

Trong lúc xô xát, lưỡi dao oan nghiệt trên tay Dũng chĩa thẳng vào vùng ngực của Hưng khiến cả hai ôm nhau lăn thẳng xuống dưới đê, khiến Hưng tử vong trên đường đi cấp cứu. HĐXX đã tuyên phạt Dũng 12 năm tù giam

P.A.
.
.
.