Sự thật vụ tài xế xe ben cố tình 'cán chết' người đi đường

Thứ Ba, 08/03/2016, 17:54
Ngày 8-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 2 tháng đối với tài xế Nguyễn Duy Hân về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Công an quận Cẩm Lệ cũng khẳng định, hiện trường cho thấy không có dấu vết lùi xe như thông tin đồn thổi…

Như Báo CAND đã đưa tin, vụ TNGT nghiêm trọng do xe tải ben gây ra vào khoảng 9h ngày 6-3, tại vòng xuyến đường Cách mạng Tháng Tám, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Nguyễn Tri Phương, xe ben BKS: 43C-07385 do Nguyễn Duy Hân (31 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) va chạm với xe mô tô 43K3-0236 do bà Nguyễn Thị Thắm (57 tuổi, trú phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển đi cùng hướng Nguyễn Hữu Thọ qua hướng cầu Nguyễn Tri Phương. Hậu quả, bà Thắm tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường cho thấy, bên phải đầu xe ben và đuôi xe mô tô hư hỏng nặng, còn bà Thắm bị dàn bánh sau chà nát người không còn nguyên vẹn. Khi CSGT và CQĐT có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường mới cho xe cẩu xe ben lên mới lấy được thi thể bà Thắm ra ngoài...

Sau khi vụ việc xảy ra, một số trang mạng xã hội đã loan tải thông tin cho rằng vụ TNGT do xe ben gây ra có dấu hiệu “cố tình cán chết người”... Trước những thông tin gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, trật tự xã hội và ATGT, ngày 7-3, Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề nghị Công an TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh đối tượng vi phạm, đặc biệt làm rõ thực hư ý kiến phản ánh về vụ tai nạn theo thông tin trên các phương tiện truyền thông những ngày qua, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật. 

Lái xe Nguyễn Duy Hân và hiện trường vòng xuyến- điểm đen TNGT xảy ra vụ TNGT ngày 6-3

Để làm sáng tỏ hơn về vụ việc, sáng 8-3 trao đổi với phóng viên, Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 2 tháng đối với tài xế Nguyễn Duy Hân về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự với lỗi vi phạm thiếu chú ý quan sát. 

Khi va chạm xảy ra, nạn nhân nằm dưới gầm xe nên tài xế không thể quan sát hết được. Khi Công an tới thì nạn nhân tử vong dưới bánh xe. Hiện trường cho thấy không có dấu vết lùi xe như thông tin đồn thổi. Chúng tôi sẽ khẩn trương điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật về vụ TNGT nghiêm trọng trên”, đại tá Khuôn khẳng định.

Tại cơ quan CSĐT, tài xế Nguyễn Duy Hân đã thừa nhận: Do điều khiển phương tiện không quan sát nên đã gây ra vụ TNGT nghiêm trọng, và gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân Nguyễn Thị Thắm.

Tài xế Hân cũng cho rằng: “Khi tôi tới vòng xuyến, thấy vắng nên định chạy qua cầu Nguyễn Tri Phương, khi đuôi xe cách vòng xuyến khoảng 1m thì nghe tiếng động lạ. Tôi nhìn kính chiếu hậu thì thấy một xe máy ngã ra đường, tôi dừng xe nhảy xuống xe thì thấy có người chết nằm dưới bánh xe. Lúc đó người xung quanh tới đông, họ bảo tôi qua bên kia đường đứng kẻo người nhà họ đến bức xúc thì chuyện không hay xảy ra. Chứ khi đó mà người dân thấy tôi lùi xe hay cố tình gây chết người (như một số trang mạng, báo chí tung tin) thì người dân họ đánh tôi chứ đâu có dặn tôi qua bên kia đường đứng. Sau đó tôi đến trình diện Công an. Tôi biết lỗi của mình, tôi xin lỗi gia đình nạn nhân và chịu xử phạt theo quy định”...

Trung tá Nguyễn Xáo, Đội phó Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Cẩm Lệ cũng cung cấp thêm: Lực lượng Công an đã khám nghiệm kỹ hiện trường không có chuyện xe dịch chuyển. Qua khai nhận của tài xế và hiện trường cho thấy, khi tài xế nghe tiếng “bụp” thì nhảy xuống thấy một người chết đã nằm dưới bánh, rồi tài xế để xe đó, lên Công an trình diện. 

Hoài Thu
.
.
.