Sử dụng nhà máy xi măng cũ tổ chức xới bạc quy mô lớn

Thứ Sáu, 14/08/2015, 21:15
Tại thời điểm phá án, lực lượng Công an bắt giữ 45 đối tượng, trong đó đã làm rõ vai trò của 17 đối tượng, tạm giữ 35 xe máy, 5 gà chọi, hơn 100 triệu đồng.

Sau một thời gian trinh sát, thu thập tài liệu, hồi 10h30’ ngày 14/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, phối hợp với Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã bất ngờ bắt quả tang một xới cờ bạc dưới hình thức tổ chức chọi gà.

Các đối tượng và tang vật.

Cầm đầu xới cờ bạc này là Nguyễn Đặng Hoan, SN 1974, ĐKNKTT số 142 một xới cờ bạc có quy mô lớn, hoạt động dưới hình thức đá gà.Cầu Bính, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Hoan là chủ gà, đồng thời đóng vai trò tổ chức, sử dụng một nhà kho xưởng sản xuất của gia đình tại số 144 đường Cầu Bính, làm trường gà.

Đây là khu mặt bằng thuộc khu H34 – Nhà máy xi măng cũ, đang chuyển đổi để xây dựng thành khu đô thị Xi Măng, nên hoang vắng, rất ít người để ý. Tuy nhiên đối tượng vẫn tổ chức cảnh giới cẩn mật. Giúp sức đắc lực cho Nguyễn Đặng Hoan còn có “đệ tử” thân thiết là Vũ Ngọc Linh, SN 1987, ở phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng và một số đồng bọn khác. Ước tính trường gà trên đã thu hút hàng trăm người tham gia.

Tại thời điểm phá án, lực lượng Công an bắt giữ 45 đối tượng, trong đó đã làm rõ vai trò của 17 đối tượng, tạm giữ 35 xe máy, 5 gà chọi, hơn 100 triệu đồng.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đang tiếp tục xác định vai trò của từng đối tượng và điều tra làm rõ.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.