“Siêu trộm công sở” lãnh án 30 năm tù

Thứ Tư, 24/07/2013, 14:10
Sau 2 ngày xét xử, chiều 23/7, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ (37 tuổi, trú phường Trưng Trắc, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) 17 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Cộng thêm 13 năm tù mà đương sự chưa chấp hành, trốn khỏi Trại giam Tân Kỳ (Nghệ An) trước đó, bị cáo Vũ phải thi hành mức án 30 năm tù.
>> "Kết nhóm" để đi trộm công sở

Đồng phạm của Vũ là Nguyễn Quốc Phú (34 tuổi, trú Đông Anh, Hà Nội) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội danh trên. Các đối tượng buộc phải bồi thường toàn bộ số tài sản trộm cắp được trị giá gần 2 tỷ đồng.

Như đã đưa tin, từ năm 2011 đến đầu năm 2012, Vũ đã câu kết với Phú thực hiện hàng loạt vụ đột nhập trộm cắp tài sản ở các cơ quan, công sở tại 16 tỉnh thành trong cả nước. Khi đến Đà Nẵng thực hiện hành vi phạm tội thì bị lực lượng Công an bắt gọn

Thân Lai
.
.
.