“Siêu trộm” gây ra hàng chục vụ ở Quảng Nam

Thứ Tư, 01/03/2017, 20:30
Sau khi ra tù vì tội trộm cắp tài sản, Vương tiếp tục “hành nghề” cũ tại TP Tam Kỳ với hàng chục vụ, trị giá tài sản bị trộm cắp lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chiều 1-3, trao đổi với phóng viên CAND, Thượng tá Lê Văn Hòa, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp 1 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong sáng cùng ngày, Công an TP Tam Kỳ tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Ngọc Tr. (trú khối phố Phú Ân, phường An Phú) về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập vào tối hôm trước, lấy đi 2 tivi màn hình phẳng.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an TP Tam Kỳ đã tiến hành truy xét và bắt khẩn cấp đối tượng gây ra vụ trộm cắp này là Huỳnh Văn Vương (21 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ 2 chiếc tivi trên.

Đối tượng Vương cùng tang vật liên quan đến hành vi trộm cắp bị tạm giữ.

Qua đấu tranh, Vương thừa nhận thực hiện vụ trộm ở nhà ông Tr., đồng thời khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm trước đó trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Theo lời khai của Vương, vào tối 15-11-2016, Vương dùng kìm cắt khóa đột nhập tiệm bán sim card của chị Lê Thị Thanh Nh. (trú khối phố 7, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) lấy đi hơn 100 sim điện thoại, cùng nhiều phụ kiện trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Đến ngày 26-11-2016, Vương tiếp tục dùng kìm, dụng cụ cạy cửa tiệm cầm đồ của ông Trần Xuân Anh T. ở khối phố 5, phường An Sơn, lấy đi tổng cộng 15 ĐTDĐ, 5 laptop, 3 máy tính bảng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Riêng từ đầu năm 2017 đến nay, Vương thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp, lấy đi ít nhất 6 tivi màn hình phẳng tại các quán cà phê, nhà dân. Cụ thể, vào đêm 26, rạng sáng 27-2 vừa qua, đối tượng dùng kìm cắt khóa đột nhập tiệm điện cơ của ông Phạm Tấn D. trên đường Phan Châu Trinh (phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) lấy đi 7 mô tơ điện trị giá khoảng 35 triệu đồng, sau đó thuê xe ba gác máy chở về bán tại 1 tiệm điện cơ tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành.

Công an TP Tam Kỳ vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án trộm cắp liên quan đến đối tượng Vương.

Hiện cơ quan Công an đang tịch thu được nhiều vật chứng liên quan đến hành vi trộm cắp của Vương, gồm 9 tivi, 2 máy tính bảng, 7 mô tơ điện cùng một số thiết bị điện…

Được biết, Vương từng có 1 tiền án 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù tháng 8-2015, Vương tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp cho đến ngày bị bắt với tổng trị giá tài sản trộm cắp lên đến hàng trăm triệu đồng.

Liên quan đến hành vi trộm cắp của Vương, Công an TP Tam Kỳ vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Ngọc Thi
.
.
.