“Siêu lừa đảo” ra đầu thú sau hơn 3.200 ngày lẩn trốn

Chủ Nhật, 17/01/2016, 15:48
Chiều 17-1, Nguyễn Văn Xếch (54 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), kẻ lừa đảo chiếm đoạt trên 605 triệu đồng (thời giá năm 2006) của nhiều người, thông qua việc thế chấp, chuyển nhượng nhà, đất đã đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Cần Thơ đầu thú… sau gần 9 năm lẩn trốn.


Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2005, nhà của Xếch nằm trong diện giải toả để thi công đường tỉnh 923 nên y được bố trí tái định cư một nền nhà tại khu tái định cư đường tỉnh 923 (phường An Bình, quận Ninh Kiều).

Đó là nền số 4, lô A6. Lợi dụng việc được bố trí nền tái định cư, Xếch đã thế chấp, chuyển nhượng căn nhà, đất này cho nhiều cá nhân khác nhau, đồng thời vay mượn tiền của nhiều người rồi bỏ trốn.

Trong đó 3 nạn nhân lãnh quả đắng là anh Lê Triều Thịnh (ngụ quận Ninh Kiều), anh Lý Thới Trung (ngụ huyện Phong Điền) và chị Lý Thị Phi Phụng (ngụ phường An Bình), bị Xếch lừa bán nhà trên giấy chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Xếch tại Phòng PC52 Công an TP Cần Thơ

Cũng theo cơ quan điều tra, Xếch còn vay nợ của 3 cá nhân khác 175 triệu đồng, 3 chỉ vàng 24K… Tổng cộng, Xếch lừa đảo chiếm đoạt 605 triệu đồng rồi bỏ trốn, bị cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc vào tháng 3-2007…

Sau khi trốn khỏi địa phương, Xếch lên các tỉnh, như: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Đắk Lắk để làm thuê làm mướn. Cuối cùng, y đến một xã vùng sâu thuộc huyện Đắc Mil, tỉnh Đắk Nông xin vào làm thuê cho một trang trại trồng cà phê nơi đây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng PC52 đã phát hiện ra nơi lẩn trốn của Xếch, nên đã vận động gia đình kêu gọi y ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Văn Đức
.
.
.