Sĩ tử ham chơi, đi trộm đàn Oócgan

Thứ Tư, 07/05/2008, 09:07
Xuống TP ôn thi nhưng Khánh lại thường xuyên có mặt tại quán café, vũ trường... rồi sa vào cờ bạc. Hết tiền, Khánh đột nhập vào phòng nghe nhạc - Khoa Tiểu học - Trường Đại học Vinh ở tầng 6, mở khoá và lấy trộm 2 đàn Oócgan trị giá trên 30 triệu đồng.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, thế nhưng Nguyễn Duy Khánh tối ngày mải mê với những thú chơi vô bổ như nghiện Internet, đánh bạc... Chính vì vậy nên việc ôn thi vào các trường đại học, cao đẳng của Khánh ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông không đem lại kết quả mong muốn.

Biết được tật xấu của Khánh, đầu năm 2008, gia đình quyết định đưa Khánh xuống TP Vinh (Nghệ An) gửi vào một "lò" ôn thi đại học, hy vọng Khánh cách ly với những thú vui vô bổ, tập trung ôn thi để vào một trường đại học ở Vinh.

Tại đây, ngày thì ôn thi, tối đến Khánh lại có mặt tại các quán cafe, vũ trường... đặc biệt là sa vào tệ nạn xã hội. Hết tiền, Khánh nảy ra ý đồ trộm cắp.

Đêm 29 rạng sáng 30/4, Nguyễn Duy Khánh mang theo một chìa khóa, đột nhập vào phòng nghe nhạc - Khoa Tiểu học - Trường Đại học Vinh ở tầng 6, mở khoá và lấy trộm 2 đàn Oócgan trị giá trên 30.000.000 đồng. Sau đó Nguyễn Duy Khánh đem về quê ở huyện Diễn Châu tìm nơi tiêu thụ nhưng không ai mua.

Ngay chiều hôm đó, Nguyễn Duy Khánh lại đưa 2 đàn Oócgan mà hắn lấy trộm vào phòng nghỉ của mình ở Vinh để tìm nơi tiêu thụ. Sợ Công an đến kiểm tra phát hiện, Nguyễn Duy Khánh lén lút đem 1 trong 2 đàn Oócgan đến hiệu cầm đồ của N.H. ở phường Hưng Dũng, TP Vinh, "cắm" lấy 3,5 triệu đồng.

Sáng 3/5, Khánh rủ thêm bạn là Hà Văn Nguyên, mang nốt chiếc đàn còn lại đến hiệu bán nhạc cụ An Tâm Thắng, ở đường Đinh Công Tráng, TP Vinh bán nốt. Trong lúc Khánh và Nguyên đang mặc cả giá thì bị Công an phường Bến Thủy bắt giữ.

Nguyễn Duy Khánh khai, hắn 19 tuổi, trú ở xóm 5 (Diễn Cát, Diễn Châu). Trong thời gian ôn thi đại học tại TP Vinh, Khánh tham gia chơi cờ bạc. Do nợ tiền đánh số đề, Nguyễn Duy Khánh nảy ra ý định trộm cắp tài sản.

Đêm 29 rạng sáng 30/4, Khánh đi đến cổng chính Trường Đại học Vinh thấy bảo vệ đã ngủ say, Khánh thản nhiên đi thẳng lên gác 6, dùng chìa khoá mở khoá lấy trộm 2 cây đàn Oócgan, sau đó trèo qua tường, đưa 2 đàn Oóc gan về Diễn Châu tìm nơi tiêu thụ.

Khám nơi ở của Khánh, Công an phường Bến Thủy thu giữ một giấy vay 3,5 triệu đồng, mang tên Nguyễn Duy Khánh, của hiệu cầm đồ N.H. ở phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 5/5, Công an phường Bến Thủy đã trao trả tài sản cho Trường Đại học Vinh

Hữu Trọng
.
.
.