Sát hại người tình vì tin nhắn 'hẹn gặp nhau chỗ cũ'

Thứ Tư, 16/09/2015, 14:23
Phát hiện điện thoại chị A. có tin nhắn, gã đàn ông có gia đình lén nhìn thì thấy nội dung: "Hẹn gặp nhau chỗ cũ" nên ghen tức cãi nhau sau đó ra tay sát hại người tình.
Ngày 16/9, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác kháng nghị đề nghị tăng án của VKS, giữ nguyên mức hình phạt tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang (44 tuổi, ngụ ở Đắk Lắk) 20 năm tù về tội "giết người".

Mặc dù đã có vợ con nhưng Nguyễn Quang vẫn có quan hệ tình cảm với chị L.T.K.A. (ngụ Đồng Nai). Chiều 31/3/2013, Quang đến tiệm hớt tóc của chị A. ở ấp 3, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TP.HCM) chơi và ngủ lại.

Bị cáo Quang tại phiên xử.

Đến khoảng 23h cùng ngày, thấy điện thoại chị A có tin nhắn đến, Quang lén nhìn thì thấy nội dung: "Hẹn gặp nhau chỗ cũ" nên ghen tức cãi nhau với A.

Lời qua tiếng lại, chị A. liền lấy dao định chém Quang thì bị đối tượng này giật con dao đâm chết. Sau khi gây án, Quang dùng dao tự sát nhưng không thành. Cùng lúc này, nghe tiếng xô xát bên trong nhà, hàng xóm nghi ngờ báo Công an.

Khi Công an đến hiện trường thì phát hiện Quang bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu, sau đó Quang bị bắt giam.
H.Anh
.
.
.