Nghi bị ngăn cản, đâm mẹ người yêu cũ tử vong

Thứ Ba, 18/07/2017, 17:38
Long tìm đến nhà người yêu để níu kéo tình cảm thì bị cự tuyệt vì chuẩn bị đám cưới với người khác. Cay cú, nghi phạm ra chợ mua dao chờ đến rạng sáng đột nhập sát hại mẹ bạn gái. 

Ngày 18-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Châu Thanh Long (24 tuổi, ngụ xã Bình Hoà Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi Giết người.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Vĩnh Long.

Theo cơ quan điều tra, Long có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với con gái của bà Nguyễn Thị Nga (54 tuổi, ngụ xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). 

Sau đó, giữa Long và bạn gái xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, con gái bà Nga đến Đồng Tháp làm thuê và quen người khác, chuẩn bị tổ chức đám cưới. Ngày 6-7, Long hẹn bạn gái gặp mặt tại nhà của mẹ ruột ở Vĩnh Long để nói chuyện. Tại đây, Long cố níu kéo tình cảm nhưng bất thành.

Bà Nga cũng khuyên Long quay về, vì con gái bà đã chuẩn bị làm đám cưới với người khác. Sau đó, Long rời nhà bà Nga đi mua dao, nhằm mục đích sát hại nạn nhân. Long cho rằng, bà Nga đã ngăn cản và ủng hộ con gái đám cưới với người khác. Chờ đến rạng sáng 7-7, Long lẻn vào nhà bà Nga phục sẵn. Đợi lúc nạn nhân đi vệ sinh, Long từ phía sau khống chế nạn nhân, dùng dao cắt cổ. 

Gây án xong, Long bỏ trốn đi TP Hồ Chí Minh, qua Campuchia. Qua công tác vận động, ngày 15-7, Long đến Công an xã Bình Hoà Nam (huyện Đức Huệ, Long An) đầu thú và thừa nhận hành vi giết người. Sau đó, thủ phạm được di lý từ Long An về Vĩnh Long phục vụ công tác điều tra. 

Văn Vĩnh
.
.
.