Sát hại em vợ lãnh án 17 năm tù

Thứ Sáu, 20/12/2013, 22:06
Kết thúc phiên xử sơ thẩm hình sự ngày 20/12, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên tuyên phạt bị cáo Huỳnh Đăng Lào, thường gọi là út Lào, 36 tuổi, trú ở thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 17 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Đăng Lào kết duyên chồng vợ với Nguyễn Thị Ánh Tuyết từ năm 2010 và đã có một đứa con chung. Do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bất hòa trong đời sống sinh hoạt thường nhật, thậm chí bị chồng hành hung nhiều lần nên chị Tuyết phải bồng con về nhà cha mẹ ở thôn Trung Thành 1, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ để lánh nạn một thời gian rồi vào TP Hồ Chí Minh để mưu sinh từ tháng 8/2012.

Tối 24/6/2013, Lào đến nhà cha mẹ vợ để lùng tìm chị Tuyết, nhưng chỉ gặp người em vợ là chị Nguyễn Thị Tuyết Lan, 25 tuổi đang ngồi rửa chén bên thềm giếng phía sau nhà. Sau vài câu hỏi vặn vẹo gây sự, Lào cho rằng chị Lan che giấu nơi chị Tuyết đang tạm trú, nên vung tay dao đâm người em vợ tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ lẩn trốn vào tận Kiên Giang, bám theo tàu thuyền hành nghề đánh bắt hải sản trên biển, nên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc về tội giết người.

Đến sáng 20/9, một mũi trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định đã vây bắt Huỳnh Đăng Lào tại Công viên Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Ngoài hình phát tù, án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Định còn buộc bị cáo bồi thường dân sự cho gia đình người bị hại 108 triệu đồng

Hữu Toàn
.
.
.