Sát hại con nợ, lãnh án 15 năm tù

Thứ Năm, 31/07/2014, 19:32
Ngày 31/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Ngô Trọng Quân, 22 tuổi, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội 15 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, anh Triệu Minh Quý, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội vay tiền mẹ đẻ của Quân sau đó có trả nhưng còn nợ lại hơn 2 triệu đồng. Tối 18/11/2013, anh Quý bị Quân hỏi về khoản tiền nợ nên hai người đã to tiếng. Trong lúc ẩu đả, Quý và Quân cùng rút dao chém lẫn nhau. Bạn anh Quý vào can ngăn cũng bị Quân đâm trúng đùi.

Hậu quả vụ ẩu đả, Quân bị thương bị tay, còn anh Quý tử vong do trúng thương quá nặng. Biết anh Quý tử vong, Quân đã tới cơ quan Công an đầu thú.

Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường 30 triệu đồng cho gia đình bị hại. HĐXX xác định, nguyên nhân xảy ra vụ án có lỗi của anh Quý khi chủ động rút dao tấn công Quân trước. HĐXX cũng xem xét đến tình tiết giảm nhẹ cho Quân như sau khi gây án đã đến cơ quan Công an đầu thú, tự nguyện khắc phục hậu quả đối với gia đình bị hại

Nguyễn Phương
.
.
.