Sát hại cháu bé 9 tuổi vì hận thù cá nhân

Chủ Nhật, 26/02/2012, 15:20
Tình cờ cháu Duy (9tuổi) sang chơi, đang hận vợ, Lê Văn Phúc liền nảy ý định trút hận thù cá nhân vào cháu bé và rủ cháu Duy lên núi chặt cây. Tên sát nhân đã lấy viên đá trong ngôi nhà hoang đập nhiều nhát vào đầu cháu rồi về nhà tìm bao dứa để phi tang thi thể.

Đêm 24/2, anh Cù Mạnh Hà, ở thôn 8, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đứng ngồi không yên, linh tính như mách bảo anh có điều chẳng lành bởi cháu Cù Đức Duy, 9 tuổi, con trai của anh đi chơi với bạn từ 16h50' cùng ngày không thấy về.

Thông tin trên nhanh chóng được gia đình trình báo chính quyền xã và Công an huyện. Trong khi trên hệ thống loa truyền thanh xã Liên Khê còn đang thông báo tìm cháu Duy, Đội CSĐT tội phạm hình sự - Công an huyện Thủy Nguyên do Trung tá Trần An, Đội trưởng chỉ huy phối hợp với Công an xã sở tại đã phát hiện vết máu tại khu vực gần đồi Giếng Bò Hót. Mở rộng hiện trường, lực lượng Công an đã thu được chiếc dép của cháu Cù Đức Duy còn dính máu.

Ngay đêm 24/2, lực lượng Công an huyện cùng trinh sát các Đội 9 và 4 Phòng CSĐT tội phạm hình sự, Công an TP Hải Phòng đã tích cực phối hợp xác định được nghi can gây án. Đó là Lê Văn Phúc, 32 tuổi, ở cùng thôn với anh Hà, đồng thời là chú rể nạn nhân.

Cho tới 7h ngày 25/2, lực lượng Công an đã phát hiện được thi thể cháu Cù Đức Duy trong một bao tải dứa giấu ở bụi cây lưng chừng đồi Giếng Bò Hót. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10h sáng cùng ngày 25/2, các điều tra viên đã đưa vụ án ra ánh sáng pháp luật. Kẻ sát nhân máu lạnh chính là Lê Văn Phúc.

Tại cơ quan điều tra, tên Phúc khai nhận: thời gian vừa qua, giữa vợ chồng y nảy sinh mâu thuẫn. Hận vợ, ngày 24/2, Phúc đã định tự sát nhưng tới 16h hôm đó, cháu Cù Đức Duy tình cờ sang nhà y chơi. Lê Văn Phúc liền nảy ý định trút hận thù cá nhân vào cháu bé và rủ cháu Duy lên núi chặt cây. Lợi dụng núi đồi vắng vẻ, tên sát nhân lấy viên đá trong ngôi nhà hoang đập nhiều nhát vào đầu cháu rồi về nhà tìm bao dứa để phi tang thi thể.

Hiện, Công an huyện Thủy Nguyên đang tiếp tục điều tra để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật kẻ đã sát hại cháu bé vô tội

Quốc Phòng - Giang Chinh
.
.
.