Sát hại bạn học, nam sinh viên lãnh án tù chung thân

Thứ Ba, 30/07/2013, 15:58
Ngày 29/7, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Thiện Trân, Lê Văn Quang (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cùng mức án tù chung thân, Bùi Anh Lên (20 tuổi, ngụ Bến Tre) 14 năm tù cùng về tội “giết người”. Liên quan, Lê Hoàng Diễm Thúy (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cũng bị xử 6 tháng tù treo về tội “không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, Huỳnh Thiện Trân và anh Nguyễn Cao Hậu là sinh viên học cùng lớp tại trường cao đẵng nghề kỹ thuật công nghiệp quận 9, TP Hồ Chí Minh. Trong lớp học do Trân hay nói chuyện gây mất trật tự nên anh Hậu nhiều lần nhắc nhở, từ đó Trân thù tức và nung nấu ý định trả thù.

Đến ngày 23/4/2012, Trân điện thoại nhờ Lê Văn Quang đến trường đánh anh Hậu để dằn mặt. Quang đồng ý, sau đó rủ Bùi Anh Lên cùng đi. Khoảng 10h15’ cùng ngày, Lên điều khiển xe gắn máy chở Quang đến Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp gặp Trân. Tại đây, Trân đưa cho Quang con dao rồi cả ba đứng ngoài cổng trường một lúc chờ Hậu ra nhưng không thấy nên Quang và Lên đi về.

Trân (đứng) và đồng bọn tại tòa.

Trên đường về, Trân gọi điện cho Quang thông báo Hậu chuẩn bị ra về nên kêu cả hai quay lại. Khi quay lại trường, Trân báo cho Quang biết Hậu chạy xe airblade màu đen đang từ trong trường đi ra và kêu cả hai bám theo. Đến khoảng 11h30’, khi anh Hậu điều khiển xe tới ngã tư RMK, Quang kêu Lên cho xe chạy lên áp sát rồi Quang dùng dao đâm 1 nhát vào lưng làm anh Hậu ngã vào lề đường chết ngay sau đó. Sau khi gây án, cuối tháng 4/2012, Quang và Lên bị bắt.

Riêng Trân bỏ trốn sang Campuchia cùng bạn gái Lê Hoàng Diễm Thúy, đến ngày 8/5/2012 mới ra Công an đầu thú

H.A.
.
.
.