Săn lùng hai tên cướp taxi liều lĩnh

Thứ Ba, 09/08/2016, 15:49
Vì cần tiền tiêu xài, Quân và Chung bàn nhau thực hiện vụ cướp tài sản và chuẩn bị công cụ gây án gồm 2 con dao, 2 túi nylon, băng dính..

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh Nguyễn Đình Chung (trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), lái xe taxi Hãng 24h gửi đến Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai.

Theo đơn trình báo của nạn nhân Chung thì 23h ngày 28-7, anh điều khiển xe taxi BKS 30 E-345.24 đến khu vực đê Nguyễn Khoái. Khi đến gần ngã 3 dốc Vạn Kiếp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì có 2 nam thanh niên đi bộ cùng chiều, vẫy xe taxi và yêu cầu chở về Cảng Khuyến Lương, thuộc phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Khi lên xe, đối tượng mang theo một chiếc túi  nylon màu đen, ngồi ở ghế phụ lái xe, đối tượng còn lại ngồi sau ghế lại.

Đối tượng Chinh (áo đen đang hỏi cung) và đối tượng Quân

Đến điếm 29, đê Hữu Hồng, thuộc xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội), đối tượng ngồi sau yêu cầu anh Chung đi vào đường UBND xã Yên Mỹ. Khi còn cách vị trí trên khoảng 300 m thì các đối tượng yêu cầu dừng xe.

Tại đây, đối tượng ngồi sau kề dao vào cổ anh Chung đe dọa, khống chế rồi yêu cầu anh đưa tài sản. Vừa nói, đối tượng này đồng thời kéo anh Chung ra ghế sau. Đối tượng còn lại lấy băng dính quấn trói hai tay, hai chân và cuốn băng dính dán miệng anh Chung; lục soát tài sản lấy đi 2 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng 2 bộ chìa khóa điều khiển xe taxi.

Tiếp đó, các đối tượng lái xe taxi chở anh Chung đến khu vực đường đi cầu Thanh Trì, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai thì bỏ anh Chung và xe taxi tại đây. Anh Chung tự mở cửa xe taxi rồi hô hoán, nhờ quần chúng giải thoát.

Nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức lực lượng điều tra, xác minh làm rõ.

Tại hiện trường đã thu giữ nhiều đoạn băng dính, áo mưa, túi nylon, các đối tượng dùng để gây án... Cùng với việc ghi lời khai của người bị hại, Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức đưa nạn nhân đến hiện trường; đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phá án.

Ngày 5-8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và Đội 8, xác định đối tượng gây án là Quân và Chinh. Cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai đã thực hiện lệnh bắt giữ Quân về hành vi cướp tài sản. Quân là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án 12 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này cũng vừa ra trại cách đây không lâu...

Cùng với việc đấu tranh với Quân,  Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội 8, tiếp tục truy tìm Chinh. Chinh cũng là đối tượng nghiện ma túy. Cách đây không lâu, đối tượng này cùng vợ từ Hà Giang xuống Hà Nội, kiếm sống bằng nghề đồng nát. Trong khi vợ Chinh cần mẫn kiếm tiền thì đối tượng này thường xuyên dạt nhà đi lang thang.

 Sau 24 giờ truy lùng, Công an quận Hoàng Mai bắt giữ đối tượng này vào ngày 7-8, khi đang lang thang tại một vườn hoa thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Quá trình đấu tranh, Quân và Chinh khai nhận bọn chúng gặp nhau tại vườn hoa Bắc Cổ, quận Hoàn Kiếm. Vì cần tiền tiêu xài, hai đối tượng bàn nhau thực hiện vụ cướp tài sản và chuẩn bị công cụ gây án gồm 2 con dao, 2 túi nylon, băng dính... Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã thu giữ được chiếc điện thoại di động là tang vật vụ án.

Quá trình đấu tranh, mở rộng, Quân và Chinh khai nhận vào ngày 3-8, các đối tượng còn gây ra một vụ cướp tài sản khác trên địa bàn Hà Nội, nạn nhân là anh Phạm Khắc Tuấn (trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai). Tại ngã tư Trần Hưng Đạo- Bà Triệu, 2 đối tượng bắt xe taxi rồi yêu cầu anh Tuấn chở về khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên). Cũng với thủ đoạn tương tự như trên, Chinh dùng dao đe dọa, khống chế nạn nhân lấy được 3 triệu đồng, chia cho Quân 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, Quân còn lấy được của nạn nhân hai chiếc điện thoại di động...

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Quân và Chinh về hành vi cướp tài sản.

Xuân Mai
.
.
.