Quảng Nam: Côn đồ chém Trưởng Công an xã trọng thương

Thứ Hai, 31/08/2009, 08:42
Chiều 28/8, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Phương (52 tuổi, trú tại thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), vì tội chống người thi hành công vụ và chém trọng thương một Công an xã, đập phá nhà của Chủ tịch UBND xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành.

Nguyên nhân mà Phương vác dao đến nhà bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch xã Tam Anh Bắc để gây sự là vì bà Thanh đã chỉ đạo Công an xã nhiều lần xử lý Phương do vi phạm pháp luật tại địa phương dẫn đến Phương phải đi tù.

Chứng nào tật ấy, mới ra tù được 10 ngày Phương đã gây gổ đánh lộn tại địa phương đến hai, ba lần và vẫn chưa quên được món nợ mà bà Thanh đã đưa mình vào tù, chiều 27/8, Phan Văn Phương vác dao đến nhà bà Thanh, Chủ tịch UBND xã Tam Anh Bắc để đập phá, đòi giết bà Thanh, nên bà Thanh đã điện báo Công an xã nhờ giải quyết.

Nhận được tin báo, ông Nguyễn Quốc Hội, Trưởng Công an xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành đã huy động lực lượng đến nhà bà Thanh để khống chế đối tượng đang gây rối trật tự, thì Phương đã dùng dao chém ông Hội nhiều nhát. Sau khi gây án, đối tượng chạy trốn nhưng đã bị vây bắt đưa về Công an huyện Núi Thành.

Còn ông Hội được bà con nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam với hàng chục vết chém ở bụng, vùng mặt và tay trái. Công an huyện Núi Thành đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý

An Khang
.
.
.