Phạt tù một đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Thứ Năm, 18/04/2013, 10:57
Ngày 17/4, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Nguyễn Thanh Bình (30 tuổi, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) mức án 3 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tòa còn phạt bị cáo này 3 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Theo cáo trạng, đầu năm 2012, Bình thường xuyên lên mạng để tìm kiếm thông tin làm môi giới tài chính ngân hàng, bất động sản. Bình liên lạc được với blog của Nguyễn Xuân Châu - đối tượng cầm đầu tổ chức phản động lưu vong tại Australia có tên “Người Việt vì dân tộc Việt”.

Bình được tên này khuyến khích, và đã viết bài về tình hình kinh tế, chính trị tại Việt Nam gửi cho y để y chỉnh sửa thành bài viết phát tán trên mạng Internet nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước...

H.Anh
.
.
.